ClockThứ Tư, 03/01/2018 19:22

Ban hành bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

TTH.VN - Ngày 3/1, Sở Du lịch chính thức ban hành bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịchĐi du lịch cần biết quy tắc ứng xử

Nên ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng, nhất là nơi tôn nghiêm (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch dưới dạng file hình ảnh, kèm theo chú thích bằng hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Bộ Quy tắc gồm hai phần, những điều nên làm và không nên làm. Những điều nên làm: tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; văn minh, lịch sự nơi công cộng, nhất là nơi tôn nghiêm; có ý thức giữ gìn, bảo vệ các di tích văn hóa và lịch sử; ưu tiên giúp đỡ người tàn tật, người lớn tuổi, người mang thai và trẻ em tại các nơi công cộng và điểm tham quan; xếp hàng khi xử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động nơi công cộng...

Không nên đeo bám, chèo kéo khách du lịch (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Những điều không nên làm: không có hành vi phá hoại cảnh quan thiên nhiên, không xả rác hoặc đem các vật dụng nguy hại đến sức khỏe và môi trường tại các điểm công cộng và tham quan du lịch; không la hét, cười quá lớn nơi công cộng, hạn chế bấm còi xe khi lưu thông trên đường; không say xỉn mất kiểm soát hành vi của mình nơi cộng cộng; không đeo bám, chèo kéo du khách tham quan, không nâng giá, ép giá khi du khách sử dụng dịch vụ; không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Bộ quy tắc nhằm nâng cao ý thức của khách du lịch và cộng đồng địa phương trong ứng xử đối với môi trường du lịch; từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự trong hoạt động du lịch, nhất là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộng; đồng thời, mang đến một cái nhìn tốt hơn cho du khách về môi trường du lịch Huế năng động, gần gũi và thân thiện.

Tin: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên

TIN MỚI

Return to top