ClockThứ Năm, 26/05/2016 16:45

Bảo đảm môi trường du lịch an toàn

TTH - Bước vào kỳ nghỉ hè của học sinh cũng là mùa cao điểm khách nội địa. Lượng khách tăng lên, yêu cầu an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, kiểm soát giá cả dịch vụ lưu trú cũng được đặt ra.

Không tăng giá

Theo ông Ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ tháng 6 đến hết tháng 8 là khoảng thời gian Huế đón lượng khách nhiều nhất trong năm do thời gian nghỉ hè, nhiều gia đình tổ chức đi chơi. Đây cũng là thời điểm chưa kết thúc mùa du lịch quốc tế, lượng khách ở giai đoạn này vẫn còn khá ổn định.

Du khách làm thủ tục đặt phòng tại Khách sạn Duy Tân

Khảo sát một số khách sạn 2-3 sao trên đường Chu Văn An, Võ Thị Sáu và Đội Cung, hầu hết đã “full” (hết phòng) trong 3 tháng sắp đến. Chị Lê Thị Ngân Hà, Quản lý Khách sạn Hoa Lan cho hay: “Năm nào cũng vậy, vào 3 tháng hè, khách sạn luôn hết phòng. Năm nay, có rất nhiều khách liên hệ đặt phòng nhưng không thể đáp ứng được. Dù khách đặt nhiều nhưng khách sạn quyết định sẽ giữ nguyên giá. Khách sạn cũng lắp đặt đèn đọc sách phục vụ du khách. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu để bổ sung thêm nhiều dịch vụ khác trong thời gian đến. Tiêu chí đặt ra dù khách sạn 2 sao nhưng chất lượng dịch vụ phải đạt 3 sao, thậm chí cao hơn, lúc đó mới thu hút được khách lâu dài”.

Tại nhiều khách sạn, lượng khách đặt phòng trong các tháng tới tăng lên đáng kể. Nhân viên lễ tân khách sạn Duy Tân cho biết, sau đợt tăng mạnh ở Festival Huế 2016, cũng là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự đoán khách đến Huế vào dịp hè năm nay sẽ ít hơn so với năm trước. Tuy nhiên đến thời điểm này, lượng khách đặt phòng vẫn duy trì và có hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến tháng 5/2016, toàn tỉnh có 593 cơ sở lưu trú với hơn 13.100 phòng, gần 17.000 giường, trong đó, có 279 khách sạn với 7.600 phòng. Công suất sử dụng buồng phòng luôn duy trì ổn định từ 55-60%. “Dự kiến trong thời gian sắp đến, công suất sử dụng phòng sẽ tăng lên, song quỹ phòng hiện nay chắc chắn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu. Theo cam kết và đăng ký giá mới trong năm nay của các cơ sở lưu trú, giá vẫn duy trì ổn định như năm ngoái”, ông Lê Ngọc Sanh cho biết.

Tăng cường thanh kiểm tra đột xuất

Ông Vũ Văn Chương, Giám đốc Công ty Footsteps Travels, chi nhánh Huế, cho biết: “Tình trạng nâng giá phòng chỉ diễn ra đối với các du khách tự liên hệ đặt phòng tại các cơ sở lưu trú, hoặc do lỡ đường, bắt buộc họ phải vào ngủ qua đêm. Còn khách đã đi theo tour thì đã được công ty lữ hành đảm bảo. Du khách trước khi đặt phòng cần tìm hiểu chất lượng khách sạn và giá cả để có sự lựa chọn phù hợp, tránh bị nâng giá”.

Thanh kiểm tra các cơ sở lưu trú. Ảnh: Minh Hiền

 Ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở kết hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh, kiểm tra 50 cơ sở theo kế hoạch và 60 cơ sở đột xuất. Hầu hết các sở chấp hành rất tốt, tuy nhiên, có 5 cơ sở vi phạm đã bị xử phạt hành chính 18 triệu đồng. Các cơ sở này chủ yếu vi phạm không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, công khai niêm yết giá không rõ ràng... Bên cạnh đó, đường dây nóng của Thanh tra Sở chưa nhận cuộc gọi nào từ du khách phản ảnh bị cơ sở lưu trú tăng giá hay ép giá”.

“Thời gian đến, ngoài thanh, kiểm tra các cơ sở lưu trú theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tăng cường nhiều đợt thanh kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho du khách”, ông Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Return to top