ClockThứ Năm, 28/10/2021 16:46

Công nhận hai nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

TTH.VN - Sở Du lịch vừa có quyết định công nhận hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng) đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Tròn một năm 13 liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67Huế dịu dàng giữa những cơn mưaToàn tỉnh có 29 nhà bị tốc máiNgười góp phần thay đổi vận mệnh dân tộcChủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên GiápBảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc: Cần chính sách hỗ trợ hợp lý

Nhà hàng Cồn Tộc nằm trên phá Tam Giang là điểm đến thu hút khách thời gian qua. Ảnh Nhà hàng Cồn Tộc

Hai cơ sở gồm Nhà hàng Cồn Tộc (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) và Nhà hàng Hoàng Phú, số 5 Nguyễn Thái Học, TP. Huế.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đồng thời, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn như: có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ ăn uống theo quy định của Pháp luật; phòng ăn có đủ ánh sáng; có hệ thống thông gió; bàn, ghế hoặc chỗ ngồi thuận tiện; có thực đơn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần) kèm theo hình ảnh minh họa. Bếp thông thoáng, có khu vực sơ chế và chế biến món ăn riêng biệt; có trang thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm.

Nhân viên có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự; mặc đồng phục và đeo biển tên trên áo; niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành… Đặc biệt, có các phương án phòng chống địch bệnh theo quy định.

Sở Du lịch nhấn mạnh, quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, nếu các đơn vị đã được công nhận không bảo đảm điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Sở Du lịch sẽ ra quyết định thu hồi.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể

Thủ đô Brussels của Bỉ đang tìm cách bảo vệ 2 văn hóa truyền thống lịch sử gồm nghệ thuật múa rối và một tấm thảm hoa rộng 1.680m2 được trưng bày 2 năm một lần trước tòa thị chính thủ đô Brussels, bằng cách đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể
Được & Mất

Nghe giới thiệu tưởng ngon lành, chuyên nghiệp lắm. Một lần này thôi nhé, lần sau dù có nhét vàng cũng cạch! …

Được  Mất
“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản

Sáng 17/2, thầy giáo Nguyễn Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) cho biết, cây bàng cổ thụ trong trường vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản
Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất

Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng sản xuất. Ngoài nguồn vốn bảo trì của đơn vị quản lý, vận hành, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lồng ghép kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình, nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất

TIN MỚI

Return to top