ClockChủ Nhật, 19/05/2019 12:31

Khảo sát tour du lịch ở A Lưới

TTH.VN - Ngày 18/4, đoàn famtrip gồm Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch và các doanh nghiệp trong tỉnh có chuyến khảo sát đến các tuyến điểm du lịch, tìm hiểu những nét đặc trưng của A Lưới, nhân Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019.

Hội Lữ hành Hà Nội khảo sát tuyến điểm tại HuếKhởi động lại thị trường du lịch Thái LanDoanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tuyến điểm du lịch ở HuếTăng cường hợp tác với Hội lữ hành G7 TP. Hồ Chí Minh

Đoàn famtrip tham quan Thủy điện A Lưới. Ảnh: Nguyễn Hưng

Chuyến khảo sát là dịp để A Lưới giới thiệu tiềm năng, các sản phẩm du lịch, các di tích lịch sử, chương trình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, văn hóa ẩm thực, làng nghề, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đây còn là hoạt động nhằm hỗ trợ quảng bá các sản phẩm du lịch tại A Lưới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, phong phú, độc đáo. Tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch kết nối và giao lưu văn hóa với các địa phương bạn, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ở xã Bắc Sơn. Ảnh: Nguyễn Hưng

Tại A Lưới, đoàn đến tham quan Thủy điện A Lưới, làng du lịch sinh thái A Nôr, tìm hiểu lễ cưới truyền thống của đồng bào Pa Cô, tìm hiểu sinh hoạt thuờng nhật của người dân, như đan lát mây tre, làm chổi đót, trải nghiệm làm bánh A Quát và giã gạo, thưởng thức ẩm thực truyền thống… Ngoài ra, đoàn còn trao nhiều suất quà cho các em học sinh nghèo ở xã Bắc Sơn.

Quang Sang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

TIN MỚI

Return to top