ClockThứ Ba, 20/12/2016 15:55

Phát triển du lịch Huế phải dựa trên nền tảng văn hóa

TTH.VN - Ngày 20/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao - Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch chủ trì buổi họp với các sở, ban, ngành liên quan, nhằm bàn các giải pháp và định hướng phát triển du lịch trong năm 2017.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong năm 2017, du lịch tỉnh phấn đấu thu hút 3,5 – 3,7 triệu lượt du khách, tăng 10 – 12% so với năm 2016. Trong đó, khách quốc tế chiếm 45 – 50%, khách lưu trú đạt 2,1 - 2,2 triệu, tăng 15% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch tăng 15% so với 2016, ước đạt 3.700 – 3.800 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Sở Du lịch đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, như: kêu gọi các nhà đầu tư lớn đến đầu tư; tăng cường xã hội hóa trong phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm, chú trọng các sản phẩm gắn với văn hóa – di sản…

Du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón 3,5 – 3,7 triệu lượt khách trong năm 2017

Tại buổi họp, các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh góp ý, trong năm 2017, ngành du lịch cần tập trung làm lành mạnh môi trường du lịch; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; làm mới sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Huế, nhỏ, gọn, giá cả phù hợp; nhanh chóng hoàn thiện các bãi đỗ xe ở phía Nam, TP. Huế; quan tâm, đầu tư giao thông, tạo thuận lợi cho du khách đến các điểm du lịch…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, du lịch đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để du lịch Huế phát triển đúng với tiềm năng, thế mạnh. Phát triển du lịch Huế phải dựa trên nền tảng văn hóa. Tạo ra các sản phẩm hấp dẫn để tăng số lượng khách đến Huế, nhưng phải đảm bảo chất lượng các dịch vụ. Không vì số lượng mà tạo ra các sản phẩm hời hợt, không có tính bền vững. Yêu cầu Sở Du lịch lên một kế hoạch cụ thể, có bảng phân công, phối hợp thực hiện với các sở, ban, ngành, các địa phương. Dựa trên kế hoạch đã thống nhất, cuối năm, nếu cơ quan nào không hoàn thành các nhiệm vụ sẽ phải giải trình với UBND tỉnh và có thể bị kiểm điểm.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top