ClockThứ Sáu, 06/04/2012 20:52

Các bạn Mỹ Latin đem sự sôi động của Amazon đến Festival Huế

Đại diện đến từ Venezuela là nhóm nhạc dân gian “Tambores de San Millán” (Những tay trống vùng San Millán). Nhóm sẽ có buổi diễn tại công viên Tứ Tượng vào tối 10/4 và sân khấu Tây Thái Hoà vào tối 11/4. Nhóm “Tambores de San Millán” không chỉ biểu diễn âm nhạc dân gian trong và ngoài nước mà còn bảo vệ và phổ biến loại hình nghệ thuật này thông qua các Hội thảo văn hoá, âm nhạc trong và ngoài vùng tại các trường học.

 

Đại diện đến từ Panama là nhóm múa dân gian Tainan, sẽ biểu diễn trong Đại Nội ở 3 sân khấu: Điện Kiến Trung tối 12/4, Ngọ Môn chiều 13/4 và tối 14/4 tại Đại Cung Môn. Từ đất nước có vị trí giao thương quốc tế quan trọng, ghi dấu chân của đủ tộc người khác nhau, nhóm múa Tainan đem đến Festival Huế 2012 nghệ thuật múa với phong cách vừa khoáng đạt vừa tinh tế gắn liền với lối sống và văn hoá của người dân Panama. Đó là hình thức ca hát được phụ hoạ bằng tiếng vỗ tay, accordion và trống, trong khi các cặp vũ công say sưa khiêu vũ.

 

Đại diện đến từ Columbia là nhóm nhạc Lucia Pulido, có chương trình biểu diễn vào tối 8/4 tại sân khấu Đông Thái Hoà và tối 9/4 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội). Lucia Pulido là một trong những ca sĩ có chất giọng phong phú nhất trên sân khấu âm nhạc Mỹ Latin quốc tế hiện nay. Nhóm nhạc Lucia Pulido thể hiện sự yêu mến nền âm nhạc Columbia bằng lối chơi nhạc mang tính thử nghiệm cao. Các thể loại nhạc truyền thống như cumbia và bullerengue của vùng Caribe, currulaos của vùng duyên hải Thái Bình Dương Columbia hay joropos của vùng đồng bằng phía Đông Columbia là khởi nguồn cho sự sáng tạo của Lucia và nhóm nhạc.

 

Đến từ đất nước Mê-hi-cô là nghệ sĩ guitar Paco Renteria. Tiếp tục đến với Huế sau kỳ Festival 2010, anh sẽ có 3 đêm diễn vào các tối 8/4, 11/4 và 14/4 ở sân khấu Tây Thái Hoà (Đại Nội). Paco Rentería được đánh giá là nghệ sĩ đàn guitar thành công nhất tại Mê-hi-cô với nhiều giải thưởng lớn như: Giải thưởng Danh dự Đặc biệt dành cho “Nghệ sĩ đàn guitar tầm cỡ quốc tế người Mê-hi-cô của nền nghệ thuật đương đại”, “Nhân vật tiêu biểu năm 2008”... Và đại diện đến từ Achentina là đoàn nghệ sĩ Concierto Tango. Đoàn có các buổi diễn tại Nhà văn hoá Huế, Công viên Tứ Tượng và Cung An Định vào các tối 10, 11 và 12/4. Với cách thể hiện tinh tế, đầy cảm xúc và không kém phần hài hước, khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc phiêu lưu và nỗi bất hạnh qua ngôn ngữ không biên giới của vũ điệu tango.

 

Đặc biệt, liên tục trong 5 buổi chiều, từ 16 giờ các ngày từ 8 đến 11/4, chương trình “Lễ hội đường phố” của các đoàn nghệ thuật đến từ khu vực Mỹ Latin sẽ diễn ra trên các tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu và Trần Hưng Đạo. Đây là một trong những lễ hội chính của kỳ Festival này. Tham gia chương trình này, du khách và bà con nhân dân sẽ bị “cuốn” vào vũ điệu rộn ràng của âm nhạc và những điệu múa. Tất cả sự sôi động mà các bạn từ khu vực Mỹ Latin đem đến Festival Huế 2012 không gì khác hơn ngoài thông điệp về sức sống, sự nhiệt tình và khát vọng xanh với một ước mơ một hành tinh hòa bình hạnh phúc.

 

Với sự có mặt của các đoàn nghệ thuật bạn đến từ khu vực Mỹ Latin sẽ góp thêm cho Festival Huế 2012 nhiều cung bậc văn hóa sôi động và đặc sắc của vùng Amazon hùng vĩ.

 

Đồng Văn (giới thiệu)

 

Nhóm “Tambores de San Millán” của Venezuela

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đem văn hóa Tây Nguyên tham dự Festival Huế 2024

Đến với Festival Huế 2024, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh KonTum sẽ giới thiệu chương trình nghệ thuật sáng tạo, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Tây nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đến với nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Đem văn hóa Tây Nguyên tham dự Festival Huế 2024
Cảm xúc cùng “Phản chiếu”

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, tối 1/6, tại Nhà hát Sông Hương, Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu buổi biểu diễn "Relfet" (Phản chiếu) của nghệ sĩ Xuân Lê, biên đạo múa kiêm vũ công người Pháp gốc Việt. ​

Cảm xúc cùng “Phản chiếu”
Chương trình dân ca Quan họ sẽ tham dự Festival Huế 2024

Đến với Festival Huế 2024, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh sẽ thể hiện những điệu hát giao duyên. Những liền anh trong trang phục truyền thống khăn xếp, áo the và những liền chị duyên dáng trong bộ áo mớ ba, mớ bảy, đầu đội nón thúng quai thao, cùng nhau hát đối những câu ca mộc mạc, đằm thắm, cách hát theo lối truyền thống không cần nhạc đệm mà vẫn đầy chất nhạc, thể hiện nét văn hóa tinh tế của người Quan họ.

Chương trình dân ca Quan họ sẽ tham dự Festival Huế 2024
“Du hành cùng Satie"

Nhân sự kiện Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, trong chuyến công diễn đến Huế vào ngày 20/6, Nghệ sĩ Dương cầm David Greilsammer (Pháp) sẽ đưa công chúng Việt Nam vào chuyến “Du hành cùng Satie” thông qua các kiệt tác của nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp Erik Satie.

“Du hành cùng Satie
Nhà hát Cao Văn Lầu mang văn hóa Nam Bộ tham gia Festival Huế

Tham dự Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, Nhà hát Cao Văn Lầu sẽ biểu diễn các tiết mục cổ điển, truyền thống cho đến hiện đại như: Dạ cổ hoài lang, Ca nhạc “Bạc Liêu khúc hát nghĩa tình”, “Bạc Liêu rực sáng trời tương lai”, “Tiếng đờn kìm”, tân cổ “Ai ra xứ Huế”, trích đoạn “Kẻ sĩ Thăng Long”, ca cổ “Đêm Huế”, “Tình anh bán chiếu”, trích đoạn cải lương “Một thời để nhớ”.

Nhà hát Cao Văn Lầu mang văn hóa Nam Bộ tham gia Festival Huế
Return to top