ClockThứ Ba, 04/07/2023 13:00

HueCIT triển khai hoạt động giáo dục STEM cho học sinh

TTH - Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế - HueCIT vừa triển khai mô hình giáo dục STEM dành cho nhóm học sinh bậc tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) tại đơn vị. Đây sẽ là một điểm đến đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh đang mong muốn tìm kiếm sân chơi học tập trí tuệ, định hướng cho con phát triển tư duy và nhất là có thêm niềm đam mê khoa học, công nghệ thông tin (CNTT)...

Hợp tác với Hàn Quốc triển khai các hoạt động giáo dục STEMGắn kết đại học với trường phổ thông trong giáo dục STEMĐổi mới chương trình môn Công nghệ THPT và giáo dục STEMGiao lưu, tìm hiểu về ngành Công nghệ thông tin HueCIT, HueDITA hỗ trợ, tư vấn chuyển đổi số trong trường học

leftcenterrightdel
 Không gian học tập hiện đại và giáo án STEM phục vụ các em học sinh từ bậc TH đến THCS

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics) để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Với gần 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo CNTT cho mọi đối tượng, một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế, HueCIT được biết đến là điểm đến của hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT và ứng dụng CNTT với nhiều chương trình, khóa học chuyên sâu và chuyên biệt như: Lập trình viên quốc tế (Hue-Aptech), Mỹ thuật đa phương tiện (ARENA.Hue), Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử…

Theo lãnh đạo Trung tâm HueCIT, hiểu được tầm quan trọng của STEM trong giáo dục tư duy và kỹ năng cho học sinh, thời gian qua, Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng (thuộc HueCIT) đã nghiên cứu xây dựng không gian học tập hiện đại và giáo án STEM phục vụ đào tạo STEM cho nhóm đối tượng là các em học sinh từ bậc TH đến THCS trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích khoảng 80m2.

Giáo dục STEM đang trở thành một trong những trọng tâm của chương trình giáo dục phổ thông mới. Riêng ở địa bàn Thừa Thiên Huế, bên cạnh các trung tâm giáo dục đã có triển khai các hoạt động STEM, năm học 2022-2023, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế cũng là một trong 7 địa phương được chọn thí điểm giáo dục STEM trên cả nước, qua đó bước đầu đã triển khai thực hiện thí điểm cho 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, một số đơn vị, tổ chức đã có một số hoạt động tiếp cận về giáo dục STEM, như: Trung tâm giáo dục Kỹ năng sống Hoàn Năng với cuộc thi Robotacon (cuộc thi robot dành cho học sinh TH và THCS trên địa bàn tỉnh), Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế với Dự án Chuyển giao phòng học STEM và đào tạo lập trình, Ngày hội STEM do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức...

Với việc hình thành một địa chỉ giáo dục STEM chuyên biệt tại HueCIT.edu sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu học tập STEM ngày càng lớn của các em học sinh, cũng là địa chỉ dành cho các trường học trên địa bàn tỉnh đến tìm hiểu, tham quan và thực hành, qua đó góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông và Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" (tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); trong đó "triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM), phát triển tư duy lập trình, triển khai các chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số.

Bài, ảnh: LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top