ClockThứ Tư, 14/12/2022 14:03

Số hóa về giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

TTH.VN - Sáng 14/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tổ chức chương trình tổng kết dự án "Tài liệu số hóa về giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu".

Hỗ trợ giáo viên tăng thu nhập để ổn định công tácGiám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Đại diện SCI hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu số hóa

Trong thời gian một năm, dự án đã được triển khai cho 6 trường trên địa bàn huyện Phú Vang gồm: Trường tiểu học Phú Diên 2, Vinh Thái, Phú Hồ; Trường THCS Phú Diên, Vinh Phú, Phú Hồ và 4 trường tại TP. Huế, bao gồm Trường tiểu học Thuận Thành, Ngự Bình; Trường THCS Hùng Vương, Hương Sơ. Đồng thời, dự án cũng chia sẻ "Tài liệu số hóa về giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu" mở rộng trên 50 trường tiểu học, THCS thuộc 9 phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 100 nghìn USD.

Quá tình thực hiện dự án, Tổ chức SCI đã triển khai các đợt tập huấn, khảo sát, chia sẻ tài liệu nhằm thử nghiệm tài liệu tự học trực tuyến theo chủ đề thiên tai và biến đổi khí hậu cho học sinh.

Theo ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, với mục tiêu giúp giáo viên và học sinh hiểu biết sâu rộng hơn về các thiên tai, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường; trang bị thêm cho giáo viên kiến thức, kỹ năng phục vụ cho quá trình giảng dạy, đến nay, chương trình dự án đã hoàn thành được những mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ có kế hoạch duy trì và nhân rộng tài liệu số hóa tới học sinh tại các trường ở Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top