ClockThứ Bảy, 20/05/2023 15:06

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định có giá sách giáo khoa thấp nhất thị trường

Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 4, 8, 11 mới từ 15/6, khẳng định sẽ có giá SGK thấp nhất trên thị trường.

Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học mớiDự kiến phát hành sách giáo khoa mới lớp 4, 8 và 11 từ ngày 15/6Bảo tồn ca Huế trước nhiều thách thứcTổ chức thẩm định sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam ngày 20/5 cho biết do phụ thuộc vào việc phê duyệt danh mục lựa chọn SGK lớp 4, 8, 11 và số lượng đăng ký sách cần cung ứng của các địa phương nên dự kiến phát hành SGK lớp 4, 8, 11 mới từ 15-6.

"Hiện vẫn còn nhiều tỉnh, thành chưa công bố danh mục lựa chọn SGK lớp 4, 8, 11. Hầu hết các địa phương lại chưa có số lượng đăng ký sách cần cung ứng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đây là khó khăn rất lớn đối với các nhà xuất bản" - lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam cho hay.

Theo đạo diện NXB này, hiện NXB tiếp tục bám sát nhu cầu của các địa phương cũng như nắm bắt nhu cầu thực tế để khẩn trương triển khai mọi giải pháp để tổ chức in phục vụ đầy đủ, kịp thời SGK cho học sinh và giáo viên cả nước trước ngày khai giảng năm học mới.

"Để hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng, thuận tiện, trong thời gian cao điểm từ tháng 5 đến hết tháng 9, đường dây nóng của NXB tiếp tục được duy trì. Phụ huynh, học sinh, nhà trường có thể liên lạc đến số điện thoại 0344181018 khi cần hỗ trợ về mua sách hay phản ánh các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa. Đường dây nóng hoạt động từ 8h00 đến 22h00 hàng ngày trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30-9, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ" - đại diện NXB Giáo dục nói.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, NXB Giáo dục Việt Nam phải rà soát lại các chi phí và kê khai lại giá SGK. Chia sẻ thêm về giá SGK, NXB Giáo dục Việt Nam cho hay dù các chi phí đầu vào tiếp tục biến động tăng so với năm 2022 như chi phí vật tư, công in, điện..., NXB vẫn giữ ổn định giá SGK ở các lớp tái bản (lớp 1, 2, 3, 6 ,7, 10 theo CT 2018 và lớp 5, 9, 12 theo chương trình 2000).

"Về giá SGK 4, 8, 11 kê khai lần đầu trong năm 2023, NXB đã cân đối, tính toán để xây dựng và kê khai với Bộ Tài chính, với tinh thần tiết giảm các chi phí để có thể giảm so với SGK các năm trước và đảm bảo luôn là NXB có giá SGK thấp nhất trên thị trường".
 

Nói thêm về vấn đề thực nghiệm SGK, NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định thực nghiệm SGK là một yêu cầu quan trọng trong quy trình biên soạn SGK theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, NXB đã triển khai việc thực nghiệm SGK trong những năm vừa qua và gần đây nhất là SGK các lớp 5, 9, 12 nói riêng để đưa vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025. Trong quá trình thực nghiệm SGK, NXB đã tuân thủ đầy đủ các quy định trong quy trình thực nghiệm theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT: tỉ lệ số tiết thực nghiệm, địa bàn thực nghiệm, nội dung thực nghiệm, các bước tổ chức thực nghiệm,…

"Thực nghiệm SGK là cơ hội để nhóm tác giả, các biên tập viên, họa sĩ của NXB, giáo viên đứng lớp, tổ chuyên môn, cán bộ quản lý giáo dục cùng nhìn nhận, trao đổi và thảo luận thẳng thắn về nội dung sách, cấu trúc bài học, về phương pháp giảng dạy, về cách thiết kế bài giảng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua việc thực nghiệm, nhóm tác giả sẽ thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía giáo viên, tổ chuyên môn ở nhiều địa phương, để có thể hoàn chỉnh SGK cho phù hợp với đại đa số học sinh" - lãnh đạo NXB Giáo dục khẳng định.

Theo NLĐ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

TIN MỚI

Return to top