ClockThứ Năm, 13/10/2016 14:21

Giới cá cược chọn ai đoạt Nobel văn chương?

Vào lúc 18g chiều nay (13/10, giờ VN) giải Nobel văn học 2016 sẽ được công bố. Giới cá cược lẫn cơ quan truyền thông uy tín đã xác lập những cái tên đáng chú ý.

Giải Nobel Vật lý 2016 về tay bộ ba nhà khoa học AnhTổng thống Colombia: Giải Nobel Hòa bình tặng cho nạn nhân xung độtNobel Y tế 2016 mở ra cơ hội chữa trị ung thư

 

Giới cá cược chọn ai đoạt Nobel văn chương?
Từ trái qua: Các nhà thơ, nhà văn Adonis, Haruki Murakami và Joyce Carol Oates - Ảnh: AFP

Báo Wall Street Journal - tờ báo từng đoán trúng nữ nhà văn Belarus Svetlana Alexievich đoạt Nobel văn chương 2015 trong 5 ứng viên nêu ra - cho biết năm nay về cơ bản các dự đoán không có nhiều đột phá so với năm trước.

Nhà văn Kenya nổi bật

Tại thời điểm này, những ứng cử viên nặng ký nhất vẫn gần giống với danh sách chốt mà nhiều cơ quan truyền thông quốc tế năm ngoái đã đưa ra.

Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami một lần nữa lại xuất hiện trong tốp 5 nhà văn được dự đoán cao nhất sẽ giành giải Nobel văn học 2016 tại trang cá cược Ladbrokes của Anh.

Tuy nhiên nếu xếp theo danh sách từ trên xuống của top 5 người, theo thông tin mới nhất tại trang web của Ladbrokes thì đứng đầu lại là nhà văn Ngugi wa Thiong'o của Kenya với tỉ lệ cá cược là 5/1 (đặt 1 ăn 5).

Nhà văn Nhật Bản Murakami và nhà thơ Syria Adonis cùng xếp thứ hai với tỉ lệ cá cược là 6/1. Kế đó là nhà văn Mỹ Don Delillo với tỉ lệ cá cược 8/1 và ở vị trí thứ năm là nhà văn người Mỹ Philip Roth với tỉ lệ cá cược 12/1.

Năm nay có hai ứng viên được quan tâm nhiều hơn cả là nhà văn Ngugi wa Thiong'o của Kenya và nhà thơ người Syria Adonis hiện đang sống lưu vong tại Paris (Pháp).

Theo phát ngôn viên Alex Donohue của trang Ladbrokes, trong bối cảnh chính trị quốc tế những năm qua, vấn đề Syria trở thành câu chuyện hàng ngày của truyền thông quốc tế, việc tên tuổi nhà thơ Syria được quan tâm nhiều vào lúc này có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Những nét mới đáng chú ý

Tuy nhiên một điểm rất đáng chú ý là sự bứt phá của nhà văn Mỹ Don Delillo khi tuần trước mới chỉ có tỉ lệ cá cược là 66/1 thì đầu tuần này nhảy vọt lên tỉ lệ 14/1 và hôm nay (13-10) là 8/1.

Năm nay việc "lãng tử du ca" Bob Dylan (nghệ danh của nghệ sĩ người Mỹ Robert Allen Zimmerman) lọt vào top 10 ứng cử viên được phỏng đoán cao nhất cũng là điều gây nhiều chú ý. Từ tỉ lệ 50/1 tuần trước, tỉ lệ cá của Bob Dylan đã vươn lên 16/1 trong hôm nay.

Năm nay lần đầu tiên nữ nhà văn người Ý Elena Ferrante xuất hiện trong danh sách của Ladbrokes với mức cược 50/1.

Câu chuyện về nhà văn người Ý Elena Ferrante cũng có những điểm đáng chú ý. Đây thực chất chỉ là một bút danh và không ai biết danh tính người thực.

Đến đầu tháng này, từ một bài báo xuất hiện trên phần điểm sách của tờ New York Times, người ta mới biết Elena Ferrante là bút danh của dịch giả Anita Raja đang sống tại Rome (Ý).

Câu chuyện về thân thế nhà văn cũng trở thành sự kiện gây ồn ào trong văn đàn thế giới vừa qua. Một số dư luận trên mạng xã hội Twitter cho rằng nếu bà Elena Ferrante đoạt giải Nobel văn chương năm nay thì quả là một sự khẳng định ngọt ngào với bà sau thời gian dài giấu mặt.

Đôi khi những phỏng đoán, đồn đại cũng là chuyện mệt mỏi với các nhà văn. Năm ngoái nhà văn Nhật Bản Murakami từng chia sẻ, chuyện liên tục nằm trong danh sách ứng cử viên dự báo nhận Nobel khiến ông "rất bực mình".

Phát ngôn viên Alex Donohue của trang cá cược Ladbrokes nhận định sẽ rất ngạc nhiên nếu không thấy tên của nhà văn Nhật Bản trong danh sách các ứng cử viên được yêu thích nhất. Ông Donohue bình luận: "Tôi nghĩ ông ấy sẽ luôn là một người được yêu mến cho tới khi nào ông ấy đoạt giải thì thôi".

Ngoài 5 gương mặt nêu trên, tính tới 9g30 hôm nay, theo thứ tự từ trên xuống của trang Ladbrokes là: Jon Fosse (12/1), Ko Un (14/1), Bob Dylan (16/1), Javier Marias (16/1), Isamil Kadare (20/1).

Theo Tuoitre
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tương lai nào cho chúng ta?

Nhà báo - nhà văn Julie Lardon phối hợp cùng Viện Pháp và NXB Kim Đồng, tổ chức workshop “Tương lai nào cho chúng ta?” tại Huế.

Tương lai nào cho chúng ta
Giải Nobel tăng tiền thưởng lên gần 1 triệu USD

Những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ được nhận thêm 1 triệu crown Thụy Điển, nâng tổng số tiền thưởng lên 11 triệu crown (tương đương 986.000 USD), Quỹ Nobel, đơn vị quản lý giải thưởng này cho biết.

Giải Nobel tăng tiền thưởng lên gần 1 triệu USD
“Tam nhân đồng hành”

Do ít rượu bia và kém ngoại giao, tôi ít khi được bạn văn phương xa đến Huế gọi đi “nhậu”. Vậy mà vào một ngày tháng 7 vừa qua, bỗng nghe nhà thơ Ngô Đức Hành mời xuống quán cà phê của nữ sĩ Bạch Diệp. Ngô Đức Hành vừa đến Huế trong tốp “tam nhân xuyên Việt”. Hai người nữa là họa sĩ Vi Quốc Hiệp và Thế Hùng - người “cầm lái vĩ đại”, có nhiều danh hiệu nhất: Tiến sĩ mỹ học, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo…

“Tam nhân đồng hành”
Return to top