ClockThứ Năm, 03/07/2014 22:19

“Hành trình đỏ 2014” - Sẻ chia những giọt máu hồng

TTH.VN - Thấm đẫm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, “Hành trình đỏ” 2014 với sự đồng hành của nhãn hàng trà thảo mộc Dr Thanh - Tập đoàn Tân Hiệp Phát hứa hẹn viết nên những trang sử thật đẹp về tình người qua thông điệp “Yêu thương và chia sẻ” trên hành trình đi qua 25 tỉnh, thành, tổ chức 25 ngày hội hiến máu nhân đạo tại các điểm dừng chân.

Ngày 3/7, lễ xuất quân “Hành trình đỏ” 2014 chính thức diễn ra tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) với sựtham dự của GS. TS. Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí – Ủy viên BCĐQG vận động hiến máu tình nguyện, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Trưởng BTC “Hành trình đỏ” 2014 cùng 80 tình nguyện viên sẽ có mặt trong suốt chặng đường “Hành trình đỏ” đi qua.


GS. TS Nguyễn Anh Trí nhận ngọn lửa thiêng từ lễ đài tại lễ xuất quân

“Hành trình đỏ” là chương trình vận động hiến máu tình nguyện diễn ra trên cả nước với nhiều đối tượng tham gia. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, tiếp nhận những giọt máu hồng, đoàn còn phổ biến những kiến thức cơ bản về bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu, đồng thời tạo một sợi dây kết nối những trái tim nhân ái trên khắp mọi miền đất nước bằng những giọt máu nghĩa tình.


Tại lễ xuất quân

Trước đó, ngày 2/7, các “chiến sĩ” tình nguyện là những bạn trẻ năng động, đầy nhiệt huyết cùng nhãn hàng Dr Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tỏa ra các nẻo đường của thành phố Rạch Giá, mang trái tim ấm nồng đến từng người, từng nhà tuyên truyền, kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu.

Qua một ngày phát động với lời kêu gọi của Dr Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát: “Chúng ta hãy cùng yêu thương và chia sẻ với những người đang trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Mỗi đơn vị máu cho đi sẽ đem đến nhiều hy vọng và giúp nhiều người, nhiều gia đình trở về với cuộc sống tươi đẹp…”, chương trình đã tiếp nhận được 600 đơn vị máu.

Hồng Thúy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top