ClockThứ Năm, 28/04/2022 13:14

Hết vé tàu vào dịp lễ 30/4 và 1/5

TTH.VN - Sáng 28/4, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế thông tin, các chuyến tàu Thống Nhất đi từ ga Huế vào ngày 30/4 và 1/5 đã bán hết vé. Nhân viên thời điểm này chỉ bán rải rác bán vé ghế phụ.

Giá vé tàu giảm đến 50%Bến xe, nhà ga đìu hiu ngày giáp tếtVắng khách mua vé tàu Tết Nhâm DầnBa đôi tàu tuyến đường sắt Bắc Nam qua ga Huế

Khách đến mua vé tàu hỏa vào dịp lễ 30/4 tại ga Huế tăng cao so với trước

Dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, người lao động được nghỉ 4 ngày làm việc, nhiều người đã lên kế hoạch du lịch và về quê do đó, đã hết vé tàu hoả đi từ ga Huế. Hiện nay dịch COVID-19 tạm lắng, ngành vận tải phục hồi; trong đó lượng khách đi tàu tăng dần, nhất là trong các dịp lễ, tết... Phần lớn hành khách chọn phương tiện di chuyển bằng tàu hỏa là để trải nghiệm, du lịch, thăm thú người thân, bạn bè...

Từ ngày 24 đến nay, tại ga Huế đã bán ra 1.092 vé, tổng doanh thu hơn 396 triệu đồng và tổng số khách đến Huế từ ngày 24 đến 28/4 đạt 2.300 lượt. Hầu hết hành khách mua vé tàu đi vào dịp 30/4 đến chủ yếu là các chặng ngắn và vừa, như Huế đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Vinh... Có 4 đôi tàu hoạt động qua lại ga Huế như, SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 phục vụ hành khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tại phòng bán vé tàu ga Huế vào sáng 28/4

Tin, ảnh, clip: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Return to top