ClockThứ Năm, 29/09/2016 09:37

Hoàn thiện dự án "Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam"

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về an sinh xã hội đến năm 2020”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xác định rõ yêu cầu dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ liên quan đến bảo hiểm xã hội và chuyển giao toàn bộ yêu cầu dữ liệu đó cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoàn thiện Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), bảo đảm tránh chồng chéo, lãng phí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong thanh toán, chi trả cho các đối tượng của chính sách an sinh xã hội, nhất là đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng.

Đồng thời nghiên cứu mục đích quản lý và rà soát các đối tượng chính sách giảm nghèo; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng một Dự án riêng về đối tượng và chính sách giảm nghèo.

Phó Thủ tướng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý trong quá trình hoàn thiện Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam” phải tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể, thống nhất với WB thiết kế lại Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, trong đó xác định hoạt động nào vay vốn WB, hoạt động nào sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án theo quy định hiện hành.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top