ClockChủ Nhật, 11/10/2015 17:24

Hơn 7 tỷ đồng cho vườn sưu tập, nhân bảo tồn các giống cây quanh các di tích giai đoạn 2

TTH - Số kinh phí này đã được UBND tỉnh phê duyệt để tiếp tục được đầu tư khu sản xuất ươm trồng cây, làm nhà giàn che lưới ươm cây giống, kho chứa, lắp điện chiếu sáng, hệ thống nước tưới, sưu tầm cây giống bố mẹ… Công trình này ở xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện trong 2 năm.

Vườn sưu tập, nhân giống bảo tồn các giống cây phục vụ các khu vực di tích có nhiệm vụ hình thành điểm sưu tập, lưu trữ các loài thực vật có giá trị đặc trưng gắn liền với các khu vực di tích Huế để chủ động nguồn cây giống cho công tác tôn tạo cảnh quan môi trường các di tích.    

ĐỒNG VĂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TIN MỚI

Return to top