ClockThứ Hai, 01/06/2020 08:00

Huda chung tay đưa nước sạch về với huyện A Lưới

TTH.VN - Sáng ngày 20/05/2020, dự án “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được khởi công với kỳ vọng giúp hơn 200 hộ dân nơi đây được tiếp cận nguồn nước đảm bảo và an toàn.

Huda hỗ trợ cho gần 4.000 hộ gia đình tiếp cận nước sạchKhởi công dự án nâng cấp và sửa chữa hệ thống nước sạch ở A Lưới trị giá 1 tỷ đồngKhơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương

Bà con A Lưới ngày ngày “cõng nước” đường xa

A Lưới là huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, có mùa khô kéo dài với lượng mưa ít và gió Tây khô nóng. Trong đợt nắng gắt đầu tháng 5, người dân đã phải đối diện với tình trạng khô hạn, thiếu nước sạch ngày càng nghiêm trọng. Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa vốn đã ít ỏi, nay lại thêm cạn kiệt vào mùa khô, nên thường xuyên phải “cõng” những can nước sông suối trên quãng đường xa tầm 2-3 km về nấu ăn, sinh hoạt, đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày. Đáng lo ngại hơn, A Lưới nằm gần vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của chất độc màu da cam, nên việc sử dụng nguồn nước không qua kiểm định, xử lý, tiềm tàng nhiều nguy cơ đến sức khoẻ của người dân nơi đây.  

Chưa tiếp cận được nước sạch, người dân phải dùng tạm nước sông suối để sinh hoạt

Trước đây, một số hệ thống cấp nước đã được triển khai xây dựng nhưng vẫn chưa phát  huy hiệu quả bởi địa hình đồi núi trên cao, khó dẫn nước, đặc biệt là đến các thôn xa trung tâm.Bị tác động bởi thiên tai, bão lũ, công trình cũng phần nào xuống cấp nhưng chi phí duy tu, bảo dưỡng cao hơn rất nhiều so với mức sống của người dân. Không có nước, việc sinh hoạt hàng ngày đã gặp nhiều khó khăn, việc trồng trọt chăn nuôi càng bị ảnh hưởng về năng suất, sản lượng.

Mang nguồn nước sạch tới gần hơn với người dân

Thấu hiểu sâu sắc những nỗi vất vả của bà con nơi đây, người con Huda đã chung tay mang giải pháp nước sạch đến các tỉnh Trung Bộ thông qua chương trình CSR dài hạn “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển và nâng cao đời sống. Trong năm 2019, với 3 dự án được triển khai đầu tiên tại An Khê (Quảng Trị), Quảng Kim (Quảng Bình) và Xuân Thủy (Hà Tĩnh), 5.500 người dân đầu tiên thuộc gần 1.500 hộ dân miền Trung đã được đón dòng nước trong lành sau nhiều tháng sống trong cảnh thiếu nước.

Năm 2019, hơn 1500 hộ dân được đón dòng nước mát lành với sự góp sức của Huda.

Tiếp nối những kết quả ấn tượng, tháng 4 năm nay, Huda tiếp tục chương trình trên quy mô rộng hơn. Thương hiệu bia mong muốn nhiều hộ dân nữa sẽ được tiếp cận với nguồn nước an toàn cho sức khỏe cũng như có điều kiện tốt hơn để các hộ gia đình an tâm phát triển kinh tế.

Địa phương thứ 2 được lựa chọn để triển khai chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” trong năm nay là Thôn Ka Nôn 1, Xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Dự án nâng cấp và sửa chữa hệ thống nước sạch tại huyện A Lưới đã được khởi công

Dự kiến công trình sẽ bao gồm hệ thống đường dẫn đấu nối với công trình cấp nước sạch của xã Đông Sơn, được vận hành và quản lý bởi Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế. Đồng thời, đội ngũ kỹ sư sẽ tiến hành cải tạo nhánh đường kính ống D90 và D75 đã có, và lắp đặt tuyến ống D110 HDPE với chiều dài khoảng 2.090 m tại thôn Ka Nôn 1.

Vào sáng ngày 20/05/2020, đại diện nhà tài trợ cùng lãnh đạo địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công dự án. Bước vào mùa hạn dài nhất trong năm, hoạt động khơi nguồn nước sạch được góp sức bởi thương hiệu bia Huda chính là lời hồi đáp thiết thực đến những mong mỏi của người miền Trung, kỳ vọng sẽ giúp đời sống và điều kiện kinh tế của bà con nơi đây ổn định hơn.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda khởi động năm 2019 với mong muốn giúp người dân miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Năm 2020, chương trình tiếp tục triển khai các dự án tại Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị, kỳ vọng sẽ giúp gần 4.000 hộ dân tương ứng với 15.000 người tiếp cận nước sạch, giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, từ đó tạo điều kiện giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", truy cập website:https://carlsbergvietnam.vn/vi/csr/hudavimientrung/.

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024
Lo chuyện nước

Gần đây, Thừa Thiên Huế đã đổi thay trên mọi lĩnh vực; trong đó các chỉ số về cuộc sống và môi trường tăng lên. Đây là một trong những chỉ số đáng tự hào của người dân địa phương khi Huế đã xanh hơn, sạch và đẹp hơn, hấp dẫn bao du khách gần xa.

Lo chuyện nước
Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế: Mạnh tay nhưng cần sự chung tay

Huế được biết đến với một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều “con sâu” làm rầu môi trường du lịch. Những vụ việc "chặt chém", "chèo kéo" khách làm du lịch Huế mất điểm trong mắt du khách, dù đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Sự kiên quyết, mạnh tay từ chính quyền địa phương và ngành du lịch thôi là chưa đủ, muốn giữ gìn hình ảnh du lịch Huế, rất cần sự chung tay từ các cấp, ngành, người dân.

Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế Mạnh tay nhưng cần sự chung tay
Khánh thành Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên

Chiều 30/3, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Xử lý nước sạch (NMXLNS) Vạn Niên công suất 120.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1: 60.000m3/ngày đêm) và Trung tâm Vận hành tự động Hệ thống cấp nước.

Khánh thành Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên
Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên: “Trái tim” của hệ thống cấp nước tỉnh

Sở hữu công nghệ hiện đại cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch (NMXLNS) Vạn Niên công suất 120.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1: 60.000m3/ngày đêm), sau khi hoàn thành được ví như “trái tim” của hệ thống cấp nước tỉnh. Dự án góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn (CNAT) cho người dân trước những mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên “Trái tim” của hệ thống cấp nước tỉnh

TIN MỚI

Return to top