ClockThứ Bảy, 30/01/2016 14:50

Huế - Đà Nẵng tăng cường mối quan hệ đoàn kết, liên kết bền chặt cùng phát triển

TTH.VN - Sáng 30/1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

. Lãnh đạo hai địa phương trao đổi về sự liên kết phối hợp cùng phát triển trong thời gian tới

Đón và tiếp đoàn có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong không khí đầm ấm, thân mật, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai địa phương nhân dịp tết đến, xuân về. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau phát triển trên tất cả các lĩnh vực giữa hai địa phương trong thời gian qua.

 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định, những kết quả đạt được của TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp tích cực của các địa phương lân cận, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là điều kiện thuận lợi, là tiền đề, nền tảng quan trong để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Mong thời gian tới, hai địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để cùng phát triển. Chúc mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng bền chặt, phát triển hơn nữa.

Đáp lại tình cảm mà Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng dành cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thừa Thiên Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh rất vui mừng, phấn khởi khi được tiếp Đoàn. Những kết quả đạt được của TP Đà Nẵng trong thời gian qua chính là điểm sáng để các địa phương khác học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Trong bối cảnh chung, trong sự phát triển của mình, Thừa Thiên Huế gặp phải những khó khăn nhất định. Tốc độ tăng trưởng chậm, nguy cơ tụt hậu cao so với các địa phương khác. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh quyết tâm để khắc phục và phấn đấu phát triển nhanh hơn.

Muốn vậy, tỉnh xác định không thể phát triển riêng lẻ, mà có sự phối hợp liên kết cùng phát triển. Huế - Đà Nẵng sẽ là chuỗi động lực phát triển vươn lên khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Những tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương cần có sự liên kết.

Hy vọng, thời gian tới hai địa phương tăng cường mối quan hệ đoàn kết, liên kết bền chặt để cùng nhau phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những thế mạnh, lợi thế sẵn có giữa hai địa phương. Nhân dịp năm mới, chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top