ClockThứ Bảy, 30/01/2021 17:04

Hương Thủy: Gần 72.000 lượt người tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”

TTH.VN - Ngày 30/1, TX. Hương Thủy tiến hành tổng kết 1 năm thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Tổng lực vệ sinh môi trường sau bão lũTiếp tục thực hiện Ngày Chủ nhật xanh trong trạng thái mới“Ngày sau phải tốt hơn, đẹp hơn ngày trước”Ngày Chủ nhật xanh đặc biệtNgày chủ nhật xanh: Khơi dậy tinh thần tự hào & trách nhiệm

Khen thưởng 12 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" năm 2020

Từ sự vào cuộc đồng bộ, trong năm 2020, TX. Hương Thủy đã triển khai 52 đợt ra quân với hơn 1.780 hoạt động lớn nhỏ, thu hút trên 71.800 lượt người tham gia.

Hiện TX. Hương Thủy đã trồng mới 3.138 cây xanh; thu gom 397,5 tấn rác thải các loại; tổ chức hơn 1.100 lần với hơn 8.400 lượt cán bộ, người dân tham gia ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị; xây dựng, duy trì 65 bồn hoa tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và tuyến đường hoa tại các khu dân cư với tổng chiều dài gần 40km; 100% trường học, cơ quan, hộ gia đình làm tốt công tác cải tạo, làm mới các bồn hoa, cây cảnh ở khuôn viên, tường rào, vỉa hè trước cổng nhà…

Cũng từ ý thức “xanh - sạch - sáng” lan tỏa rộng khắp, tại cuộc thi “Thôn, bản, làng, Tổ dân phố xanh - sạch - sáng năm 2020” do Tỉnh Đoàn tổ chức, cán bộ và nhân dân thôn Khe Sòng (xã Dương Hòa) đã xuất sắc vượt qua gần 40 đơn vị trên toàn tỉnh để đạt giải Nhất, các đơn vị còn lại như Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Phù, Phú Sơn, Thủy Dương đều đạt giải cao trong cuộc thi…

Quan trọng hơn, từ ý thứ tự giác, người dân đã tình nguyện cùng với chính quyền, đoàn thể xây dựng các công trình dân sinh như: đường điện chiếu sáng, khơi thông mương thoát nước, trồng hoa ở các tuyến đường đô thị, nông thôn; hạn chế sử dụng túi ni-lông, vật đựng bằng nhựa sử dụng một lần; thực hiện “xếp hàng ra về”, “xếp hàng đón con”....

Năm 2021, TX. Hương Thủy tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”; xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường và có giải pháp cụ thể ngăn chặn việc hình thành các điểm ô nhiễm; phát huy tính tự quản của cộng đồng…

“Để “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục lan tỏa và bền vững, mỗi địa phương nên ra quân 1 tháng/lần tại 1 địa điểm cụ thể, trong đó đi đầu vẫn là các tổ chức, đoàn thể nhưng chính quyền địa phương không được vì thế mà lơ là, đồng thời, nhanh chóng triển khai phân loại rác tại nguồn; tập trung xử lý những điểm đen ô nhiễm môi trường và xử phạt nghiêm những cá nhân, tập thể nếu phát hiện có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top