ClockChủ Nhật, 30/10/2022 14:07

Hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng bằng nhiều hoạt động

TTH.VN - Sáng 30/10, các địa phương trên địa bàn TP. Huế ra quân hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng.

Chủ trương “xanh” - Hành động “xanh”Trên 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia “Ngày chủ nhật xanh”Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Hãy làm sạch biển”

Phường Đông Ba trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tại phường Đông Ba, nhiều hoạt động thiết thực được các ban ngành, đoàn thể triển khai, như tham gia tổng dọn vệ sinh tại Vườn hoa Phan Đăng Lưu; ra quân lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn phường; trao 126 xuất quà của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 với tổng kinh phí 63 triệu đồng.

Dịp này, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN và Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” thông qua WWF - Việt Nam tổ chức hội thi “Truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” năm 2022.

Phường Thuận Lộc tặng giỏ xách đi chợ cho người dân

Hưởng ứng phong trào Chủ nhật vì cộng đồng, Ngày Chủ nhật xanh, các ban ngành, đoàn thể phường Thuận Lộc ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu vực chân cầu Bãi Dâu, triển khai tặng thùng rác 240l cho Ban quản lý chợ Phú Bình, tặng giỏ nhựa đi chợ cho bà con đi chợ Phú Bình kết hợp tuyên truyền giảm thiểu túi nilon và rác thải nhựa trên địa bàn. Đồng thời, ra quân tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn tại các tuyến đường trên địa bàn phường nhằm góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng phường Thuận Lộc ngày càng xanh - sạch - sáng - văn minh.

Tại các địa phương trên địa bàn TP. Huế, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cũng được tổ chức trong sáng 30/10, như trao quà cho hộ nghèo và cận nghèo; tổng dọn vệ sinh môi trường tại các điểm xanh văn hoá và khu dân cư; tuyên truyền và hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn… nhằm thực hiện chủ trương của UBND TP. Huế về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông, vệ sinh môi trường toàn thành phố.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Return to top