ClockThứ Hai, 27/11/2017 14:49

Indonesia tìm kiếm danh hiệu di sản thế giới cho Vườn bách thảo Bogor

TTH.VN - Theo đó, giới chức nước này đã cân nhắc triển khai kế hoạch từ năm 2016 và cam kết sẽ nỗ lực đạt được danh hiệu trong thời gian tới.

Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp thắng cử tân Tổng giám đốc UNESCO"Mỹ rút khỏi UNESCO là sự mất mát đối với chủ nghĩa đa phương"Hàn Quốc trở thành thành viên của Ủy ban Đa dạng Văn hoá UNESCOUNESCO: Australia cần hành động tích cực hơn để bảo tồn rạn san hô

Hình ảnh đài tưởng niệm Lady Olivia ở vườn bách thảo Bogor. Ảnh: The Jakarta Post

Viện Khoa học Indonesia (LIPI) tuyên bố sẽ lên kế hoạch đề xuất đến tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) về việc công nhận Vườn bách thảo Bogor là di sản thế giới, nhờ vào giá trị to lớn về tính đa dạng sinh học và giá trị lịch sử của quần thể di tích, cảnh quan tại địa điểm này.

Phó chủ tịch LIPI, bà Enny Sudarmonowati cho biết việc đăng ký công nhận Vườn bách thảo Bogor là di sản thế giới đã được giới chức nước này cân nhắc từ năm 2016, đồng thời cam kết Indonesia sẽ nỗ lực đạt được danh hiệu trong thời gian sớm nhất, sau khi nhận thấy thảm thực vật ở Bogor có quy mô rộng lớn và đa dạng hơn so với vườn bách thảo Singapore – địa điểm vừa được UNESCO vinh danh là di sản thế giới vào ngày 4/7/2015.

Hiện các nhà thực vật học của LIPI và Bogor đang tích cực triển khai thảo luận và lên danh sách các khu vực có tiềm năng đạt danh hiệu di sản thế giới được công nhận bởi UNESCO, bao gồm hạng mục di tích lịch sử với 3 tòa nhà: Phòng thí nghiệm Treub, nhà khách Nusa Indah và đài tưởng niệm Lady Olivia; hạng mục di sản cảnh quan: Astrid Avenue, cầu treo, công viên Palm Tree và hạng mục cột mốc di sản: công viên Teysman.

Đan Lê (Lược dịch từ The Jakarta Post)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNESCO ghi danh di sản tư liệu thứ 4 của Huế

Với những giá trị đặc biệt, độc đáo về hình thức, nội dung thông tin, “Những bản đúc trên Chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” vừa được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 8/5, và trở thành Di sản Tư liệu thế giới thứ 4 của Huế.

UNESCO ghi danh di sản tư liệu thứ 4 của Huế
Bản đúc trên cửu đỉnh được ghi danh di sản tư liệu thế giới

Lúc 13h 9 phút, ngày 8/5 (giờ địa phương), tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, hồ sơ “Những bản đúc trên Chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam đã được thông qua và chính thức trở thành di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Bản đúc trên cửu đỉnh được ghi danh di sản tư liệu thế giới
Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới

Từ ngày 6 - 10/5, tại Mông Cổ diễn ra Hội nghị toàn thể Ủy ban Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP 2024) của UNESCO. Đợt này, toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 20 hồ sơ đệ trình, Việt Nam có 1 hồ sơ là Cửu đỉnh của Huế đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

TIN MỚI

Return to top