ClockChủ Nhật, 17/10/2021 16:02

Khắc phục sạt lở bờ biển Phú Thuận và tuyến đường Hồ Chí Minh

TTH.VN - Ngày 17/10, do mưa lớn khiến bờ biển thôn Tân An, xã Phú Thuận (Phú Vang) bị xâm thực, sạt lở chiều dài khoảng 100 mét, sâu khoảng 10 mét.

Cử tri Phong Điền mong sớm được đầu tư đê chống triều cường và kè chống sạt lở bờ sôngNước lũ lên nhanh, bờ biển sạt lở, di dời dân cư vùng xung yếuPhú Thuận: Cần bờ kè chống sạt lởChính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sạt lở

Lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương chống sạt lở bờ biển Phú Thuận

Theo ông Nguyễn Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn xã khẩn trương đóng cọc, đắp bao cát gia cố đê bao bờ biển chống xâm thực, sạt lở. Hiện công tác chống sạt lở, xâm thực vẫn đang được các lực lượng tiếp tục thực hiện.

Là xã ven biển, hàng năm thường bị xâm thực, sạt lở nặng, Phú Thuận được được đầu tư làm kè kiên cố với chiều dài gần 1 km. Tuy nhiên, trước thực trạng thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa lũ, Phú Thuận cần được đầu tư thêm kè chính, kiên cố, mới ổn định, bền vững trong việc chống sạt lở, xâm thực trên địa bàn.

*A Lưới: Khẩn trương khắc phục sạt lở, di dời người dân đến nơi an toàn

Mưa lớn trong ngày 17/10 khiến nhiều điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, nhiều khu vực tại huyện A Lưới nước ngập gây nguy cơ mất an toàn. Các ban ngành, đơn vị, lực lượng chức năng tại huyện A Lưới đang tập trung hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục sạt lở.

Lực lượng chức năng khắc phục, dọn dẹp đất đá tràn mặt đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Mưa lớn gây ra nhiều điểm sạt lở núi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, trong đó có đoạn Km 390 đường Hồ Chí Minh cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên khoảng 1 km về hướng Bắc; đoạn Km 396 đường Hồ Chí Minh cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên khoảng 0,8 km về hướng Nam; đoạn Km 393 đường Hồ Chí Minh cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên khoảng 1,5 km về hướng Nam.

Tại khu vực đèo Pê Ke, đường Hồ Chí Minh (xã Hồng Thủy) cũng xảy ra điểm sạt lở. Ngoài ra, đất đá cũng tràn mặt đường Km 245+200, mặt đường Km 345+200 đường Hồ Chí Minh. Hiện, các lực lượng chức năng đang ứng trực để khắc phục.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đưa người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Trước tình hình mưa lớn và sạt lở, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân (36 hộ, 98 khẩu) tại khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hồng Thủy di dời đến các điểm trường học cao ráo, an toàn.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực. Chính quyền các địa phương của huyện A Lưới đang bố trí lực lượng hỗ trợ di dời người dân. Riêng đường qua Làng thanh niên lập nghiệp Hương Phong (xã Hương Phong) tạm thời bị chia cắt, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gạo. Nhà của một hộ dân bị sập mái do cây gãy đổ tại thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc cũng được các lực lượng hỗ trợ khắc phục.

Đến nay, Điện lực A Lưới đã khắc phục xong sự cố mất điện do xói lở, sập cột điện ở xã Lâm Đớt.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh - Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Return to top