ClockThứ Năm, 25/07/2019 15:04

Kiến trúc sư Pháp lo sợ Nhà thờ Đức Bà sụp đổ do nắng nóng

Nhà thờ Đức Bà đã “sống sót” sau vụ cháy 5 tháng trước, nhưng khu di tích 850 tuổi này đang phải đối mặt với vấn đề mới: những đợt nắng nóng.

Cơ quan công tố Paris đưa ra nguyên nhân gây cháy Nhà thờ Đức BàVụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Pháp tri ân lực lượng cứu hỏaPháp quyên góp được gần 1 tỷ euro để phục dựng Nhà thờ Đức Bà ParisNhà thờ Đức Bà Paris từng không ít lần “sống lại” từ đống đổ nát

Kiến trúc sư trưởng Philippe Villeneuve cho biết nhiệt độ tăng cao ở châu Âu có thể là nguy cơ đe dọa những công trình có cấu trúc yếu. Ông chia sẻ với Reuters vào thứ Tư (24/7): “Tôi rất lo lắng mỗi khi đợt nóng tràn về, bởi như các bạn đã biết, Nhà thờ đã từng gặp hỏa hoạn không chỉ khiến những thanh xà trên mái sập xuống mà nó cũng phải chịu áp lực từ nước khi dập lửa. Công trình này đang bị bão hòa nước".

Nhà thờ Đức Bà Pháp 850 tuổi có nguy cơ sụp đổ do nắng nóng. Ảnh: Getty

Cảnh sát cho biết hồi tháng Tư rằng ngọn lửa đã phá hủy toàn bộ mái của công trình 850 tuổi và lật đổ chóp mái, được xây dựng thêm trong đợt trùng tu vào thế kỷ 19. Cảnh sát điều tra cho rằng ngọn lửa bùng phát ở giữa mái và lan dần ra.

Kiến trúc sư Villeneuve cho biết nhà thờ đã được lắp thêm các thiết bị cảm biến từ sau vụ cháy hồi 15/4 và không phát hiện thêm bất kỳ sự rung chuyển nào từ đó đến nay. Ông nói: “Điều tôi lo sợ là những khớp nối hay những khối xây của công trình có thể mất đi sự gắn kết, nhiệt độ cao khiến chúng khô đi. Và rất có thể kết cấu mái vòm này sẽ bất ngờ sụp đổ một ngày nào đó. Từ sau vụ cháy, không ai có thể tiếp cận được vùng mái vòm này".

Đợt nóng đang “hoành hành” khắp phía tây và trung châu Âu có thể khiến nhiệt độ ở Pháp tăng cao.

Các nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ sẽ leo lên mức cao nhất ở Pháp vào thứ Năm (25/7) với nhiệt độ khoảng 42 độ C (107,6 độ F). Nhiệt độ ở thành phố Bordeaux, Pháp vào ngày thứ Ba (23/7) vừa qua là 41,2 độ C (106 độ F).

Cơ quan khí tượng quốc gia, Météo France đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm ở 80 trên 96 khu vực ở nước này./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top