ClockThứ Bảy, 20/05/2023 15:01

Vinh danh 69 đề tài Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng năm 2023

TTH.VN - Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVI năm 2023 đã trao giải cho 69 đề tài, gồm 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 14 giải Ba, 47 giải Khuyến khích.

Sân chơi cho những nhà sáng tạo khoa học trẻ164 đề tài tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnhThông báo về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023Khởi động cuộc thi ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ Thành hào nối Thượng thành

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao giải Nhất cho nhóm tác giả Phạm Trần Phương Anh và Nguyễn Đăng Khoa (Trường THCS Trần Phú, TP. Huế)

Lễ tổng kết và trao giải được Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVI năm 2023 diễn ra sáng 20/5 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Theo Ban tổ chức, năm 2023 có 164 đề tài được tuyển chọn từ 9 huyện, thị xã, TP. Huế và các trường THPT tham gia cuộc thi cấp tỉnh với 5 lĩnh vực dự thi, gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Ban tổ chức đã trao 69 đề tài đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 14 giải Ba, 47 giải Khuyến khích. Trong đó giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Phạm Trần Phương Anh và Nguyễn Đăng Khoa (Trường THCS Trần Phú, TP. Huế) với đề tài “Thử tính kháng khuẩn, kháng nấm dịch chiết lá bàng, điều chế nước bảo quản rau củ quả và túi ngâm chân”. Từ kết quả này, Ban tổ chức đã tuyển chọn và giới thiệu 22 đề tài tham dự cuộc thi toàn quốc lần thứ XIX, năm 2023.

TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay cuộc thi đã tiếp tục lan tỏa rộng khắp các huyện, thị xã, TP. Huế, đến tận vùng sâu, vùng xa. Tại một số trường, cuộc thi đã trở thành phong trào sáng tạo, lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia, thông qua các hoạt động này đã thành lập Câu lạc bộ nhà khoa học trẻ, các nhóm nghiên cứu khoa học tại các trường...

Theo ông Thắng, nhìn chung các đề tài tham dự cuộc thi năm nay đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, lao động, học tập, vui chơi của thanh thiếu niên nhi đồng.

leftcenterrightdel
Từ cuộc thi này, Ban tổ chức đã tuyển chọn và giới thiệu 22 đề tài tham dự cuộc thi toàn quốc lần thứ XIX, năm 2023

Chúc mừng các tác giả đạt giải tại cuộc thi lần này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, cuộc thi đã tạo ra sân chơi sáng tạo khoa học cho các em học sinh. Từ đó tạo cho các em tư duy trong sáng tạo đổi mới, kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm giải pháp khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề đặt ra giáo dục và đời sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo để cuộc thi đạt hiệu quả thiết thực và chất lượng hơn. Các em học sinh phải không ngừng nỗ lực, học tập, nghiên cứu, mạnh dạn sáng tạo bởi “những sáng tạo nhỏ hôm nay sẽ là phát minh lớn ngày mai”.

Ngay sau lễ trao giải, Ban tổ chức cũng đã phát động Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII năm 2024.

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh đoàn tổ chức định kỳ hàng năm. Qua 16 lần tổ chức đã có hàng nghìn đề tài tham gia ở cấp cơ sở, huyện, thị xã, TP. Huế và đã giới thiệu được hơn 1.400 đề tài tham gia cấp tỉnh. Trong đó có 606 đề tài được trao giải cấp tỉnh, 39 đề tài đạt giải toàn quốc và 3 đề tài đạt giải quốc tế.

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng, phó trưởng phòng cấp huyện

Chiều 9/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh "Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng, phó trưởng phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh" do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì thực hiện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng, phó trưởng phòng cấp huyện
Return to top