ClockThứ Tư, 08/02/2017 06:01

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể

TTH - Hội Nông dân (HND) các cấp tham gia hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp, nông thôn, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Nông dân tham gia THT sản xuất tăm hương

Nhiều mô hình tiền tỷ

Một thời gian dài, dầu tràm Lộc Thủy, xã Lộc Thủy (Phú Lộc) gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm chưa có thương hiệu, nhiều sản phẩm nơi khác mạo danh, pha trộn là trở lực lớn trong quá trình sản xuất, kinh doanh (SXKD). HND xã Lộc Thủy đã tư vấn và chủ động triển khai hồ sơ, thủ tục, đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận độc quyền thương hiệu dầu tràm Lộc Thủy. Sản phẩm dầu tràm được Trung ương HND Việt Nam công nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Khi đã có thương hiệu, HND hỗ trợ, tập hợp bà con thành lập HTX dầu tràm.

Ông Trương Viết Du, Chủ tịch HND xã Lộc Thủy đánh giá: “Sự hỗ trợ của HND đã tác động tích cực, hiệu quả đến hoạt động SXKD dầu tràm Lộc Thủy. HTX dầu tràm ở Lộc Thủy thu hút 80 hộ với trên 100 lao động tham gia. Có 3 hộ thoát nghèo bền vững, còn lại đời sống, kinh tế đều khá giả, thu nhập bình quân mỗi lao động khoảng 3,5 triệu đồng/tháng nhờ tham gia SXKD dầu tràm”.

Cũng tại huyện Phú Lộc, HND xã Lộc Tiến hỗ trợ nông dân thành lập tổ hợp tác (THT) du lịch sinh thái. HND vận động hội viên góp vốn xây dựng khu du lịch Suối Voi, mở rộng quy mô bến bãi, nhà nghỉ, hàng quán. Tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, xã Lộc Tiến đầu tư xây dựng đường vào khu du lịch Suối Voi với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Các lớp tập huấn nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho hội viên  được quan  tâm.

Ông Phan Ninh, Chủ tịch HND xã Lộc Tiến thông tin, từ khi thành lập THT, hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch bài bản, hiệu quả hơn. Lượng khách đến với Suối Voi hằng năm từ 4.000-6.000 lượt, tổng doanh thu đạt từ 3,5-4 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 24 hộ với thu nhập từ 150-220 triệu đồng/năm/hộ và 120 hội viên có thu nhập mỗi hội viên 3-4 triệu đồng/tháng.

Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh cho biết: Nhiều mô hình KTTT thu hút đông đảo hội viên nông dân  tham gia cho thấy tính liên kết, hỗ trợ sản xuất giữa hội viên ngày càng được phát huy. Điển hình như mô hình sản xuất tăm hương ở xã Dương Hòa (TX .Hương Thủy) thu hút 23 hộ tham gia. Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” tại xã Phú Lương (Phú Vang) với 59 hộ hợp tác sản xuất. Mô hình trồng keo ở xã Sơn Thủy (A Lưới) có 35 thành viên. Hay các mô hình du lịch cộng đồng ở xã Thủy Biều (TP. Huế), đội tàu đoàn kết trên biển ở các xã: Phú Thuận, Phú Hải, thị trấn Thuận An (Phú Vang) với hàng chục hộ đến cả trăm hộ tham gia...Hầu hết các mô hình SXKD theo THT đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi mô hình cho thu nhập hàng tỷ đồng trở lên/năm.

Xây dựng, quảng bá thương hiệu

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam đánh giá cao vai trò của các cấp HND trên địa bàn tỉnh trong việc kết nối  giữa nông dân với Tập đoàn Quế Lâm và một số doanh nghiệp liên kết SXKD. Từ đó, các doanh nghiệp, thị trường có được nguồn sản phẩm chất lượng, dồi dào, còn nông dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra.

Tập đoàn Quế Lâm, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Liên Việt, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương… đã liên kết với nông dân sản xuất gạo hữu cơ, an toàn và một số mô hình “cánh đồng mẫu lúa liên kết” mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nguồn sản phẩm hàng hóa lớn, được các doanh nghiệp, tổ chức bao tiêu ngay tại đồng ruộng. Quá trình sản xuất, các công ty, tập đoàn hỗ trợ giống chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật. Nhiều mô hình “cánh đồng mẫu lúa” do hộ nông dân liên kết thực hiện thông qua “dồn điền đổi thửa” mang lại hiệu quả, như sản xuất gạo thơm ở xã Thủy Thanh (TX.Hương Thủy), gạo ngon xã Phong Hiền (Phong Điền). Hay mô hình trồng rau sạch ở Quảng Điền được các siêu thị, HTX liên kết với nông dân, bao tiêu sản phẩm...

Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh Trần Văn Lập chia sẻ, các cấp HND tổ chức vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Bước đầu nông dân đã xây dựng thành công một số thương hiệu thanh trà Thủy Biều, dầu tràm Lộc Thủy, rau má Quảng Thọ, gạo ngon Thủy Thanh... Các cơ sở ngành nghề nông thôn, các trang trại, HTX, THT được các cấp HND hỗ trợ tham gia các hội chợ “Triển lãm thành tựu nông nghiệp, nông thôn” các tỉnh, TP diễn ra tại Ninh Thuận năm 2012; hội chợ “Triển lãm nông nghiệp- thương mại” các tỉnh, TP khu vực Bắc Trung bộ năm 2014; festival “Sản phẩm nông nghiệp và thương mại” các tỉnh, TP khu vực Bắc Trung bộ và Tây Nguyên năm 2015; mới đây là hội chợ “Triển lãm nông nghiệp- thương mại” khu vực Tây Nguyên năm 2016. Đây là cơ hội giúp HVND quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

5 năm qua, các cấp HND đã tổ chức 9 lớp đào tạo cho 360 cán bộ HND các cấp về mô hình HTX và các nội dung liên quan KTTT. HND tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho 100 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, kiểm soát viên HTX về mô hình, hoạt động của KTTT. Các cấp HND tổ chức 223 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật HTX năm 2012 cho hơn 11 ngàn HVND có tham gia HTX, THT. 3 năm trở lại đây, các cấp HND đã hỗ trợ HVND thành lập 466 mô hình kinh tế hợp tác, KTTT, trong đó có 115 THT, liên đoàn, nghiệp đoàn...

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài
Khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 2/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024 và thảo luận Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
“Nuôi lớn” nhãn hiệu tập thể

Toàn tỉnh hiện có 72 văn bằng chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể (NHTT) được cấp cho các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là con số không nhỏ, khẳng định sự phong phú, chất lượng cũng như tiềm lực phát triển các thương hiệu sản phẩm của Thừa Thiên Huế trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần làm sau khi có bằng chứng nhận để phát triển tài sản trí tuệ mang tính tập thể này.

“Nuôi lớn” nhãn hiệu tập thể
Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top