ClockThứ Sáu, 15/01/2021 17:36

Ra mắt tổ hợp tác thanh trà Dương Hòa

TTH.VN - Tổ hợp tác thanh trà Dương Hòa vừa ra mắt chiều 15/1 tại thôn Buồng Tằm (xã Dương Hòa - TX. Hương Thủy). Tổ hợp tác nhằm nâng cao chất và lượng của cây đặc sản thanh trà trên đất Dương Hòa nói riêng, TX. Hương Thủy nói chung, tiến tới hội nhập thương hiệu thanh trà Huế.

Hiệu quả từ cây thanh tràThanh trà rớt giá, người trồng vẫn vui

Thanh trà Dương Hòa được ngươi tiêu dùng đánh giá cao 

Tổ hợp tác gồm 19 thành viên là những người trồng thanh trà lâu năm tại thôn Buồng Tằm. Các thành viên đóng góp hơn 6,9 tỷ đồng đươc quy đổi bằng tài sản với tổng diện tích 3,465 ha, tổng số cây là 825, trong đó, số cây cho quả 495 cây, số cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản là 330 cây.

Tổ hợp tác cũng bầu ra Ban điều hành với 4 thành viên, có vai trò kết nối, hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ về kỹ thuật sản xuất, trồng trọt; giúp nhau hình thành vườn mẫu, áp dụng các tiến bộ khoa học hiện đại nhưng không phá vỡ cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…, tiến tới hình thành các tour tuyến dịch vụ du lịch nhà vườn, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và du lịch tâm linh…

Trước đó, người trồng thanh trà nơi đây đã tham gia khóa tập huấn 3 tháng do UBND xã Dương Hòa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Hương Thủy tổ chức để nắm vững hơn kỹ thuật quy hoạch, xây dựng vườn cây ăn quả có múi; cách tính toán chi phí đầu vào, đầu ra, giá thành khi tiêu thụ sản phẩm; nhận biết cây thanh trà đầu dòng có chất lượng để nhân giống nhằm giúp thanh trà có chất lượng cao, đồng đều hơn…

Hiện, xã Dương Hòa trồng gần 50 ha thanh trà, trong đó 22ha (hơn 5.000 gốc) đang cho quả ổn định. Từ năm 2021-2025, Dương Hòa sẽ tăng thêm từ 10-12 ha thanh trà cho thu hoạch đại trà, đồng thời, mở rộng diện tích thanh trà lên thêm 10 – 15ha.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top