ClockThứ Tư, 15/10/2014 13:56

Quảng Điền trúng đậm nuôi cua trái vụ

TTH.VN - Sau khi hoàn thành khâu thu hoạch nuôi thủy sản nước lợ chính vụ, bà con ngư dân các xã Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng An, Quảng Phước và thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền đã tiến hành thả nuôi 210 ha cua trái vụ.

Nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi, cùng với việc đẩy mạnh chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên cua phát triển khá tốt. Hiện nay bà con ngư dân đang tiến hành thu hoạch và đã thu hoạch được 852 tạ cua thịt trên 171 ha, bình quân mỗi kg cua thịt có giá bán trên thị trường từ 140.000đ đến 150.000đ. Sau khi trừ chi phí mỗi ha cho lãi ròng trên 30 triệu đồng.

Theo nhiều bà con ngư dân cho biết, nuôi cua trái vụ lãi suất cao hơn nhiều so với nuôi cua chính vụ bỡi lẽ cua giống khá rẽ, thức ăn dồi dào và yếu tố thời tiết thuận lợi nên cua nuôi phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên cũng hay gặp rũi ro khi yếu tố thời tiết bất lợi. Hiện 39 ha còn lại, các địa phương đang chỉ đạo bà con ngư dân ráo riết thu hoạch để tranh thiệt hại do thiên tai bão lụt gây ra.
Công Cường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng

TIN MỚI

Return to top