ClockThứ Sáu, 31/08/2018 06:00

Xứng tầm đô thị trung tâm

TTH - Để xứng tầm là đô thị hạt nhân, thành phố xanh quốc gia và trung tâm văn hóa du lịch của cả nước, tạo động lực kết nối với các đô thị vệ tinh, UBND TP. Huế đang dồn sức cho công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông và xây dựng không gian hai bờ sông Hương (HBSH) trở thành điểm đến ấn tượng.

Nhiều công viên được chỉnh trangGiải pháp cho khu tập thể Đống Đa

Đô thị Huế ngày càng được đầu tư phát triển. Ảnh: Nhật Long

Phát triển đô thị động lực

Với mục tiêu biến không gian HBSH trở thành địa điểm vui chơi giải trí, kinh doanh dịch vụ du lịch phục vụ người dân và du khách, ngoài dự án (DA) thí điểm xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương do Tổ chức KOICA tài trợ đang trong giai đoạn nước rút để kịp đưa vào sử dụng giữa tháng 9 tới, UBND TP. Huế đang huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ DA chỉnh trang công viên HBSH đoạn từ cầu Trường Tiền đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, tuyến đường dọc HBSH sẽ lát đá granit, xây dựng hệ thống thoát nước và lắp đặt điện chiếu sáng trên toàn tuyến.

Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza Huế và Khách sạn Vinpearl đưa vào hoạt động tạo cho bộ mặt đô thị Huế khang trang và sôi động, lưu lượng người qua lại khu vực Ngã 6 Hùng Vương - Bến Nghé - Hà Nội - Lê Quý Đôn -Đống Đa tăng nhanh nên ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Để giải quyết vấn nạn này, đồng thời tạo cảnh quan phù hợp cho khu vực xung quanh, TP đã đầu tư gần 9 tỷ đồng chỉnh trang nút giao Ngã 6, bao gồm các hạng mục xây dựng vỉa hè, mở rộng mặt đường, khu vực xung quanh và dịch chuyển đảo Ngã 6.

Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Nguyễn Văn Thành cho rằng, xác định Huế là đô thị động lực, là TP Festival của Việt Nam, nhiều năm nay, TP ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở cho “lõi” trung tâm và chỉnh trang khu vực HBSH. Điểm nhấn của các công trình đó là đầu tư nâng cấp các tuyến đường trung tâm TP như Hùng Vương, Bến Nghé, Lê Lợi; hoàn thiện phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão và các công viên điểm xanh trên địa bàn. Với quan điểm đầu tư một lần có trọng điểm nhưng khai thác và sử dụng lâu dài, đồng thời tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị, TP tập trung đầu tư theo hướng chất lượng cao, sử dụng các vật liệu sang trọng và có độ bền tốt.

Ông Thành cho biết, dù kinh phí phân bổ hằng năm có hạn song TP nỗ lực tập trung cho công tác chỉnh trang hạ tầng đô thị, nhất là các khu vực trung tâm để phát triển các dịch vụ du lịch; trong đó, tận dụng những DA, nguồn vốn của Trung ương, các bộ ngành và DA cải thiện môi trường nước, Tổ chức Koica để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu vực trung tâm. Với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, trong hai năm 2017- 2018, TP đã triển khai đồng loạt gần 15 DA chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung chỉnh trang và hoàn thiện mạng lưới giao thông ở các trục đường chính như Hùng Vương, Bến Nghé, Tố Hữu, Lê Lợi, Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão; thay thế điện chiếu sáng và cải tạo hệ thống cây xanh; xây dựng Công viên Đảo giao thông kết hợp với chỉnh trang các công viên, điểm xanh nhằm tạo chuỗi liên hoàn kết nối các điểm vui chơi giải trí ở khu vực HBSH.

Hoàn thiện hạ tầng

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Huế, ông Nguyễn Việt Bằng cho biết, để tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm và kết nối các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn, sắp tới TP tiếp tục đầu tư 30 tỷ đồng triển khai một số DA quy mô lớn. Trong đó, DA được chú trọng để tạo điểm nhấn cho Huế là lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật cầu Trường Tiền và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 15 vị trí trung tâm TP và trung tâm điều khiển. Đây là hai DA quan trọng nằm trong chuỗi các DA chỉnh trang đô thị trung tâm nên phấn đấu triển khai và đưa vào hoạt động trước 31/12/2018 nhằm tạo ra nét đẹp riêng có cho Huế xung quanh khu vực cầu Trường Tiền, đồng thời kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. 

Để giải quyết vấn đề giao thông tĩnh cho TP, nhất là các khu vực trung tâm khi số lượng các phương tiện giao thông đang gia tăng theo cấp số nhân, hiện UBND TP. Huế đang đầu tư các dự án hạ lề và chỉnh trang một số điểm giao thông. Với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, các tuyến đường như Lê Lai, Ngô Quyền, đường xuống bến thuyền số 5 Lê lợi và Nguyễn Thái Học đã và đang hạ lề, cải tạo, chỉnh trang, tạo không gian thông thoáng và đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, DA xây dựng điểm đậu xe xanh (Green parking) công viên Phú Xuân gần cầu Dã Viên cũng đang lập đề án và sẽ triển khai trong năm 2019.

Sau khi hoàn thành DA cải tạo, nâng cấp đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, đường đi bộ trên sông Hương và DA điện chiếu sáng nghệ thuật cầu Trường Tiền, TP sẽ hình thành đường đi bộ qua cầu Trường Tiền vào các ngày cuối tuần để tạo thêm điểm nhấn, gắn với quy hoạch thiết chế văn hóa dọc tuyến đường Lê Lợi để phát triển một số loại hình dịch vụ như ẩm thực, mua sắm, tham quan bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật đường phố, nghệ thuật trình diễn âm thanh ánh sáng dọc hai bờ sông Hương.

Khánh Thư

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Đầu tư hạ tầng cảng biển

Với lợi thế có hơn 128km đường bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng các dự án (DA) đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị biển - đầm phá.

Đầu tư hạ tầng cảng biển
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, một trong các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025 là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm còn 1,84%. Để đạt tỷ lệ này, tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực giảm nghèo cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn.

Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

TIN MỚI

Return to top