Thể thao

Lần đầu tiên thể thao Huế đạt được 14 HCV tại các giải vô địch quốc gia

ClockThứ Năm, 20/01/2022 13:08
TTH.VN - Sáng 20/1, Trường trung cấp TDTT tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Cơ hội cho Jujitsu HuếBắn cung Huế vươn tầm châu lục

Vật - một trong những môn đóng góp nhiều HCV tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: Văn Kiên

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các giải thể thao không được tổ chức theo kế hoạch, nhiều giải đấu bị hủy bỏ. Phải đến tháng 12 mới khởi động lại chương trình thi đấu và chỉ tổ chức giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, các đội tuyển, trong đó có Thừa Thiên Huế khi tham gia cũng gặp nhiều khó khăn do xuất hiện các ca F0. Có giải phải dừng giữa chừng, có giải phải tạm hoãn. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến thể chất, tâm lý VĐV.

Vượt qua những khó khăn trên, các VĐV Thừa Thiên Huế đã thi đấu và xuất sắc giành được 120 huy chương các loại, trong đó có: 31 HCV; 31 HCB; 58 HCĐ; có 51 lượt VĐV đạt danh hiệu kiện tướng quốc gia; 63 lượt VĐV đạt danh hiệu cấp I quốc gia.  

Đáng chú ý, trong số 120 huy chương nói trên trong năm 2021 có 14 HCV (vật 5, Jujitsu 3, Judo 1, đá cầu 3, bắn cung 2) tại các giải vô địch quốc gia. Và đây cũng là năm đầu tiên thể thao Thừa Thiên Huế đạt được thành tích này.

Cũng từ những thành tích xuất sắc trên đã xuất hiện những cá nhân nổi bật, như: Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đoàn Thị Kim Oanh, Phạm Văn Có (vật); Dương Thị Quỳnh Như (Judo); Hồ Đăng Trọng Khánh. Nguyễn Văn Quảng, Văn Sửu (Jujitsu); Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Mạnh Cường, Lê Văn Đông, Phan Thị Tuyết, Ngô Đức Hòa, Võ Thị Lành (đá cầu)…

Các môn thể thao mũi nhọn đã khẳng định được vị trí khi đội vật nữ giành giải Nhất toàn đoàn tại giải vô địch quốc gia; đá cầu xếp thứ hai tại giải vô địch đá cầu bãi biển toàn quốc; bắn cung vươn lên mạnh mẽ khi xếp hạng 4 toàn đoàn, xếp thứ 2 nội dung cung 1 dây tại giải vô địch bắn cung toàn quốc và 2 môn thử nghiệm là Jujitsu, cầu mây lần lượt giành 3HCV, 6HCB, 5HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn và 1HCB, 1HCĐ tại giải vô địch quốc gia.

Năm 2022, Trường trung cấp TDTT đặt chỉ tiêu phấn đấu có từ 3 - 4 VĐV, HLV tham dự SEA Games 31, đạt từ 1 – 2 HCV; đạt từ 5 - 7 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX; 10 – 15 VĐV tập trung các đội tuyển quốc gia; 80 – 100 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng, cấp 1 quốc gia; đưa vào đào tạo các môn cầu mây, Jujitsu, Vovinam, cử tạ, Wushu...

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Chạy vì những ngôi trường xanh

Từ những bước chạy để rèn luyện sức khỏe gắn với ý tưởng phủ xanh bóng cây ở các ngôi trường, hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới với chương trình “Chạy vì những ngôi trường xanh”.

Chạy vì những ngôi trường xanh
Bóng đá ở làng

Từ trẻ em đến người lớn, từ cánh mày râu đến chị em phụ nữ, trái bóng tròn đã gắn kết tình làng nghĩa xóm, nâng cao tinh thần thể dục thể thao tại thôn Giáp Kiền (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà).

Bóng đá ở làng
Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Return to top