ClockThứ Hai, 04/05/2020 20:11

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản tại các cơ sở tôn giáo

TTH.VN - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564, chiều 4/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đến thăm, chúc mừng tại các sơ sở tôn giáo.

Nền tảng để Huế khác biệtKhông tổ chức rước Phật, xe hoa trong dịp Đại lễ Phật đản

Trao quà và động viên tăng ni phật tử chung sức chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc đã gửi lời chúc mừng các vị chức sắc cùng các tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc cùng các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; gắn bó đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào do tỉnh phát động, góp phần làm cho quê hương ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trên địa bàn đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, các quyết sách cũng đang được nới lỏng dần để đảm bảo thuận tiện cho đời sống sinh hoạt của người dân, các chính sách xã hội được quan tâm, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để sớm khôi phục và phát triển kinh tế.

Trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các vị chức sắc tiếp tục động viên tăng ni, phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các sư cô thuộc Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

*Chiều 4/5, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đến thăm và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hơn 700 phần quà gồm sữa, thực phẩm và tiền mặt trị giá từ 200 - 500 nghìn đồng/suất được các ni sư trao tận tay cho bệnh nhi, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Trung tâm Huyết học…

Năm nay, chương trình từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội do Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh tổ chức đã tặng quà cho hơn 1.600 trường hợp là bệnh nhân, hộ nghèo và người tàn tật trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Tâm-Minh Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top