ClockChủ Nhật, 13/11/2022 12:36

Lãnh đạo tỉnh dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

TTH.VN - Sáng 13/11, trong không khí vui tươi, phấn khởi, lãnh đạo tỉnh đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 2 (phường Thủy Lương, TX. Hương Thủy) và thôn Tây Hải (xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

Xây dựng tổ dân phố 3 (phường Hương Sơ) thành tổ dân phố kiểu mẫuNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Đụt Lê Triêng 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà các hộ nghèo tổ dân phố 2 
 
Đến dự, chung vui cùng Nhân dân tổ dân phố (TDP) 2 có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến. 
 
UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Huyện ủy Quảng Điền Trần Quốc Thắng cũng đã đến chung vui ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà con nhân dân thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền. 
 
Đưa đời sống người dân đi lên  
 
Hình thành từ thôn Lương Hậu, TDP 2 có 448 hộ và 1.739 nhân khẩu, trong đó có 14 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. Người dân của tổ chủ yếu sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ và làm công nhân tại khu công nghiệp.  

Hiện, tổ có 12 máy cày và máy gặt liên hợp; 46 hộ chuyển đổi cây trồng vật nuôi; 28 hộ làm mô hình nấm rơm, 12 hộ trồng sen lấy hạt; 5 hộ nuôi cá; 30 hộ chăn nuôi gia cầm… mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, TDP 2 đã xây dựng được 6 tuyến đường tổng chiều dài là 720m; gần 30 đợt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”; vận động được 3 kiệt và 163 hộ lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh; duy trì hoạt động tổ hòa giải với 9 thành viên, hòa giải thành công trên 70% số vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư tạo sự ổn định, đoàn kết trên địa bàn. 

Từ những chuyển biến rõ nét, năm 2022, Ban công tác Mặt trận TDP 2 được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen; cá nhân Ông Phan Đăng Chiến - Trưởng Ban công tác Mặt trận TDP 2 được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen. TPD 2 cũng được UBND TX. Hương Thủy tặng giấy khen TDP văn hóa 5 năm liền.

Vui mừng và biểu dương những kết quả đạt được của TDP 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhận xét, thời gian qua, TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng đã có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con TDP 2.

“Mục tiêu cao nhất và xuyên suốt của tỉnh là quyết tâm đưa đời sống người dân ngày càng nâng cao, tình đoàn kết ngày càng thắt chặt. Bà con TDP 2 nói riêng, TX. Hương Thủy nói chung tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ.

Tại ngày hội, Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 15 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng; UBND TX. Hương Thủy tặng 5 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng; công đoàn P. Thủy Lương tặng 5 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng; nhà hảo tâm trên địa bàn phường tặng 5 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng hỗ trợ các hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học.

Dịp này, TDP 2 đã phát động kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo và tổ chức một số trò chơi dân gian, giúp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sôi nổi, tươi vui, gắn bó.  

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc thôn Tây Hải 

Thôn Tây Hải có 23 % hộ giàu  

Điểm nổi bật ở thôn thuần ngư Tây Hải, với 270 hộ/1.105 khẩu của xã Quảng Ngạn là bằng sự đoàn kết và quyết tâm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, ban vận động thôn đã vận động được 950 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, 224 triệu đồng bê tông hóa 4 tuyến đường, 80 triệu đồng làm mặt bằng sân bóng đá.

Trong phong trào nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, đánh bắt thủy sản, chế biến nước mắm, phát triển dịch vụ. Đến nay, toàn thôn có 23% hộ giàu, 49% hộ khá, 21% hộ trung bình, hộ nghèo còn 2,2%, thôn không còn nhà tạm, thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm…

Phát biểu chung vui cùng bà con trong ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chúc mừng, biểu dương và cảm ơn toàn thể nhân dân và chính quyền địa phương thôn Tây Hải đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như của tỉnh.

Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Chi bộ, Ban công tác mặt trận cùng các ban, ngành, đoàn thể thôn Tây Hải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị- kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, trở thành điểm sáng của huyện Quảng Điền; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực sự vững mạnh, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao; giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn lề lối gia phong, tình làng nghĩa xóm...

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam phường Thủy Vân, Ban Công tác Mặt trận TDP Xuân Hòa (TP. Huế) cũng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. 

Tại ngày hội, ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của người dân trong tổ nói riêng, phường Thủy Vân nói chung, Ban Công tác Mặt trận TDP Xuân Hòa còn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi từ xã của TX. Hương Thủy được trở thành phường của TP. Huế cách đây không lâu.

Nhiệm vụ của phường Thủy Vân và TDP Xuân Hòa là chăm lo đời sống người dân; đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; hỗ trợ, giúp đỡ nhau; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế, UBND phường Thủy Vân, TDP Xuân Hòa đã trao 6 suất quà động viên các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập; trao thưởng 18 suất quà các gia đình văn hóa tiêu biểu... 

      Hàn Đăng-Thái Bình-Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top