ClockThứ Ba, 01/12/2015 03:45

Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

TTH - Những năm qua, Đảng ủy Quân sự TP Huế đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, trong đó chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ về quốc phòng- quân sự địa phương.

Lực lượng quân sự địa phương được xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Chuyển biến tích cực

Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc, bám sát nguyên tắc, mối quan hệ trong giải quyết công việc, nhất là tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách, thực hiện các quy chế của Đảng ủy. Lãnh đạo chỉ huy luôn bám sát, nắm chắc địa bàn, sát với tình hình hoạt động của các phường, đơn vị, các lực lượng; kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết nảy sinh từ cơ sở.

Đảng ủy Quân sự TP Huế đã quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự phường đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự thành phố phối hợp với Đảng ủy 27 phường trên địa bàn tuyển chọn nguồn để cử đi học ở các trường quân đội. Qua 5 năm, đã có 65 đồng chí được học đúng chuyên ngành và bố trí công tác tại các phường. Nhìn chung, cán bộ qua đào tạo có sự trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, năng lực chỉ huy, trình độ kỹ - chiến thuật và phương pháp, tác phong công tác; vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được thể hiện khá rõ; việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quân sự - quốc phòng ở cơ sở bài bản, nề nếp và kết quả từng bước được nâng lên. Hiện đã có 38 đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt ở phường.

Đảng ủy Quân sự thành phố còn lãnh đạo duy trì tốt phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức phát động thi đua cao điểm và đột kích gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời, gắn việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình như: “Thành lập tổ lưu động để giải quyết chế độ chính sách tại tổ dân phố ở các phường” của Chi bộ Chính trị; “ Tiết kiệm thời gian trong huấn luyện, tận tụy sâu sát cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” của Chi bộ Tham mưu; hay “Giữ tốt, dùng bền, an toàn và sáng tạo cải tiến kỹ thuật” của Chi bộ Hậu cần - Kỹ thuật…

Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Quân sự TP Huế liên tục đạt Trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Cờ thi đua xuất sắc; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Thành uỷ, UBND TP Huế tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; hàng trăm tập thể, cá nhân lực lượng vũ trang ở cơ sở được các cấp khen thưởng. 

Thượng tá Hoàng Văn Nhân, Chính trị viên Ban CHQS TP Huế khẳng định, với nhiều giải pháp phù hợp, toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động; đội ngũ đảng viên, cán bộ được giáo dục trưởng thành về nhiều mặt, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên; phương pháp, tác phong lãnh đạo có nhiều đổi mới. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng hằng năm có 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 66,6 % chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm liền (2011-2014).

Nhờ chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, Đảng ủy Quân sự thành phố đã hoàn thành tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động phối hợp phát hiện và xử lý thắng lợi các tình huống góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự TP Huế tiếp tục xác định xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp có số lượng hợp lý, chất lượng cao là nội dung cơ bản, cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng. 

 

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên người lao động

Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Hương Thủy phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế, Công nghiệp (KT,CN) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Hơn 400 cán bộ, đoàn viên, người lao động của LĐLĐ thị xã Hương Thủy và Công đoàn Khu KT,CN tỉnh tham gia.

Phát động tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên người lao động
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Return to top