ClockThứ Sáu, 20/08/2010 10:11

Liên hoan sân khấu tái hiện Thăng Long – Hà Nội

TTH - Mười bốn vở diễn cổ ở các thể loại sân khấu khác nhau đã được lựa chọn tham gia suốt Liên hoan do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc tối qua (19/8) tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

Các tiết mục tham dự Liên hoan là những vở diễn sân khấu thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Dân ca kịch có đề tài lịch sử gắn với mảnh đất Thăng Long- Hà Nội nghìn năm tuổi. Những vở diễn này đã được dàn dựng thành công tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước, đạt chất lượng tốt về nội dung, nghệ thuật và được dư luận đánh giá cao.

Tại khai mạc liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử, vở diễn Dời Đô của đoàn Cải lương Đồng Nai, do nghệ sĩ ưu tú Giang Mạnh Hà đạo diễn, được chọn làm tiết mục biểu diễn khai mạc trong 14 vở diễn tham gia Liên hoan. Đây là vở diễn nêu khái quát bối cảnh lịch sử và quá trình khảo sát, lựa chọn, cân nhắc sự phát triển bền vững dân tộc của vua Lý Công Uẩn trong việc quyết định dời đô từ kinh đô Hoa Lư về thành Đại La - Thăng Long.
 
Trong buổi biểu diễn, vở cải lương Dời Đô đã gây ấn tượng và lôi cuốn người xem trong các tình huống giải quyết mâu thuẫn, xung đột có lúc lên đến cao trào, nghẹt thở giữa vua và bề tôi, giữa cha và con, giữa vợ và chồng trong quyết định dời đô. Vở diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng bằng những thủ pháp độc đáo mới lạ cùng với tài năng diễn xuất của một dàn diễn viên đồng đều, ca hay, vũ đạo tốt.
 
Nghệ sĩ ưu tú Ngân Vương - người diễn vai vua Lý Công Uẩn - phấn khởi khi vở diễn được chọn trình diễn trong lễ khai mạc liên hoan.
 
“Nhân vật Lý Công uẩn theo tôi nhận thấy rất tinh tế và sâu sắc trong quyết định rời đô để tạo sự bền vững cho đất nước hàng nghìn năm sau cho đến bây giờ,” nghệ sĩ nói với phóng viên VOV.
 
Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử là một hoạt động nghệ thuật giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm chiến thắng thù trong giặc ngoài và dựng xây đất nước đối với thế hệ hôm nay.
 
Đây là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện văn hóa hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Theo VOVNEWS
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Return to top