ClockThứ Hai, 04/01/2021 09:18

Lo tết cho người nghèo

TTH - Cùng với hệ thống chính trị huyện A Lưới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đóng quân trên địa bàn huyện đang huy động mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đồng bào khó khăn, gia đình chính sách nơi biên giới.

Mang tết đến với người nghèoLo tết cho người nghèo xã biên giới

Đồn Biên phòng Nhâm tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý

Trong căn nhà mới, niềm vui cũng rạng ngời trên khuôn mặt của những thành viên trong gia đình bà Hồ Thị Nương (trú tại thôn A Đâng, xã Hồng Thái, huyện A Lưới). Bà Nương nhớ lại: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã Hồng Thái. Hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, diện tích đất để trồng trọt cũng ít nên việc mưu sinh rất vất vả. Trước đây, mỗi lần mưa bão dù đã chằng buộc, che chắn nhưng vẫn bị mưa dột tứ bề, hắt cả vào giường. Nhờ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ kinh phí, Đồn Biên phòng Nhâm và chính quyền xã Hồng Thái giúp ngày công xây dựng nên giờ tôi mới có ngôi nhà khang trang, kiên cố. Tôi rất hạnh phúc vì giờ tôi có thể ngủ ngon giấc, gia đình chuẩn bị đón tết trong ngôi nhà mới khang trang”.

Ở A Lưới, các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách luôn được quan tâm. Trở lại thăm gia đình cụ Lê Hồng Ro, thôn A Đớt, xã Lâm Đớt - gia đình có công với cách mạng được Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nhận đỡ đầu, hơn chục năm nay, căn nhà của ông bà luôn ấm áp tình cảm của người lính Biên phòng.

Trong ngôi nhà cấp 4 được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng trao tặng cho gia đình từ năm 2009 cũng thường xuyên có những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt ghé thăm, nhất là dịp lễ tết. Thiếu tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết: “Gia đình vợ chồng cụ Lê Hồng Ro không có con cái. Thương ông bà nên những ngày cuối tuần hoặc những lúc rảnh, cán bộ chiến sĩ của đơn vị sắp xếp thời gian đến thăm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Đặc biệt trong mỗi dịp tết đến, bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, chăm lo tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, chúng tôi dành một phần quà và cử cán bộ đến thăm, chúc tết và chung vui với gia đình cụ”.

Mỗi người chiến sĩ biên phòng luôn khắc ghi: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng đồng bào nên những khó khăn trong cuộc sống thường nhật của mỗi người họ luôn thấu hiểu. Do vậy, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới để người dân vui xuân, đón tết, những người lính biên phòng đang huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho đồng bào đón xuân, vui tết.

Trung tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhâm chia sẻ: “Thời gian qua, đơn vị tự nguyện đóng góp đối với cán bộ mỗi tháng nửa ngày lương, chiến sĩ mỗi tháng mười ngàn đồng trong chương trình “Nâng bước đến trường” và mô hình “hũ gạo tình thương” cũng như các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa... Trong những ngày Tết Tân Sửu đang đến gần, để quân và dân cùng vui xuân, đón Tết thêm đầm ấm. Bên cạnh việc chủ động xây dựng các hoạt động chăm lo tết cho người dân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tự nguyện đóng góp kinh phí, chuẩn bị 80 suất quà để tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 4 xã đơn vị quản lý, mỗi suất 500 ngàn đồng. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, quý vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng quà tết cho đồng bào khó khăn nơi biên giới”.

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với người dân A Lưới vì bệnh dịch, thiên tai kéo dài. Cùng với việc giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, các đồn biên phòng đang huy động mọi nguồn lực để chăm lo tết cho các hộ nghèo, các gia đình chính trên địa bàn đơn vị quản lý, để người dân có một mùa xuân trọn vẹn, thắm tình quân – dân.

Bài, ảnh: Võ Tiến

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Cơ hội bứt phá cho mục tiêu mới

Với nhiều quy hoạch lớn mang tầm chiến lược ở Thừa Thiên Huế cũng như Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) và nhiều luật mới đã, sắp ban hành, hy vọng sẽ tạo động lực cho Thừa Thiên Huế bứt phá trong tương lai gần.

Cơ hội bứt phá cho mục tiêu mới
Hạnh phúc khi đến với người nghèo

Ngoài 70 tuổi, bà Hồ Thị Châu, hội viên phụ nữ phường Xuân Phú, TP. Huế tự nhận mình là người hạnh phúc. Trên chiếc xe máy, ngày ngày bà vẫn miệt mài đi tìm và đến với người nghèo. Hơn 20 năm, bà vẫn muốn làm công việc thiện nguyện theo bà từ thời con gái. Bà Châu cũng là gương mặt phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng được Hội LHPN tỉnh tuyên dương năm 2023.

Hạnh phúc khi đến với người nghèo
Return to top