ClockThứ Sáu, 16/10/2020 16:47

Mưa lớn, đường vào Rào Trăng 3 sẽ thêm phần gian nan

TTH.VN - Chưa khi nào, việc tìm kiếm những công nhân mất tích ở khu thuỷ điện Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) trở nên gian nan như bây giờ bởi ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn. Nhưng dù thế nào, lực lượng chức năng vẫn tìm mọi cách để vào được hiện trường, tìm kiếm những công nhân mất tích sớm nhất có thể.

Cấp thêm vật dụng phục vụ cứu hộ cứu nạn Thủy điện Rào Trăng 3Tiếc thương một lãnh đạo hết lòng vì dânTiếc thương người anh, người đồng nghiệp thân thương, gần gũiTiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn 16 nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3Chưa thể thông tuyến đường 71

Đường vào Rào Trăng 3 sẽ gặp nhiều khó khăn khi thời tiết mưa lớn tái diễn

Ngày 16/10, các đoàn xe cỡ lớn dồn dập về trung tâm xã Phong Xuân, chờ nhận lệnh đi theo đường bộ tiến vào thuỷ điện Rào Trăng 3. Càng về chiều, mưa càng nặng hạt. Theo ghi nhận, đường đi vào Tiểu khu 67 để tiến thẳng vào thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn còn nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.  

Tại khu vực cầu tràn Khe Cát, lực lượng công binh của Quân khu 4 đã làm rọ đá, nâng mặt đường cao lên và tạo đường cống để nước không bị tràn qua. Trên đường đi, một vài trụ điện dọc đường bị đổ nghiêng ngả, dọc theo đó là những đống đất đá từ trên tràn xuống.

Theo hướng từ Tiểu khu 67 đi vào Rào Trăng 3 vẫn còn rất nhiều điểm sạt lở. Đất đá từ các ngọn đồi đổ xuống rất nhiều, một vài khe suối nước chảy mạnh. Một vài máy xúc, máy ủi đang gắng di chuyển, tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích. Khi tiếp cận được hiện trường, các lực lượng sẽ giúp cho Sở Chỉ huy tiền phương có phương án tổ chức cứu nạn cứu hộ khi đường thông tuyến.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, tỉnh vẫn sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu 4 và của tỉnh để triển khai cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h chiều cùng ngày, mưa rất lớn ở Phong Xuân, việc mở đường lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường bộ đã được tạm dừng để đảm bảo an toàn. Các lực lượng tìm chỗ tránh trú hoặc rút người về để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, Quân khu 4 đã tổ chức xe đưa đón các gia đình của đoàn cán bộ hy sinh vào tỉnh Thừa Thiên Huế và họp Ban tổ chức Lễ tang, dự kiến tổ chức truy điệu tập trung tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, TP. Huế. Sau lễ truy điệu và lễ viếng, tổ chức di quan về các địa phương và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc theo nguyện vọng của gia đình.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã hoàn chỉnh tất cả các thủ tục, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công; đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương; đề nghị Bộ Quốc phòng thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn cho các đồng chí để công bố kịp thời trong Lễ truy điệu.

P.T

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Cần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biển

Nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở biển về lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các địa phương kiểm tra, khảo sát đề xuất phương án xử lý chống sạt lở và lập chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp, nhằm từng bước đầu tư khi có nguồn vốn.

Cần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biển
Return to top