ClockThứ Sáu, 09/06/2017 13:41

Mùa tình nguyện

TTH - Những ngày đầu tháng 6, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 đã được tuổi trẻ trong tỉnh sôi động triển khai.

Đa dạng hoạt động

Năm nay, hoạt động tình nguyện của ĐVTN tập trung vào việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch môi trường

Với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”; “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”, sau lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, lực lượng ĐVTN ở TX. Hương Trà đã hăng hái dọn vệ sinh môi trường tại Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Rú Chá; diệt cây mai dương tại các tuyến đường trung tâm các xã Hải Dương, Hương Phong; vệ sinh bãi biển Hải Dương; cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại Trường tiểu học Thuận Hòa.

Anh Nguyễn Luân, Bí thư Chi đoàn thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong chia sẻ: “Đợt ra quân tình nguyện hè năm nay vừa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 nên mỗi ĐVTN cần có những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường. Qua mỗi việc làm, mỗi đoàn viên nâng cao hơn nữa nhận thức trong thế hệ trẻ”.

Các ĐVTN thuộc Thành đoàn Huế cũng chung tay vệ sinh môi trường, kênh mương tại các trục đường ở phường Kim Long.

Ngày 4/5, Tỉnh đoàn đã tổ chức phát động lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại xã Hồng Tiến (TX. Hương Trà). Ngay sau lễ phát động, Tỉnh đoàn tiến hành khởi công công trình "Nhà nhân ái" tặng thanh niên xã Hồng Tiến có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, khởi công công trình thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới”, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng; trao 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho gia đình chính sách, tặng 15 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) và 10 quạt máy cho học sinh nghèo vượt khó học tốt tại xã Hồng Tiến. Ngoài ra, các y bác sĩ trẻ thuộc Bệnh viện TW Huế và các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân nghèo ở xã Hồng Tiến.

Dịp hè cũng là thời điểm các ĐVTN thể hiện vai trò xung kích thông qua nhiều hoạt động cụ thể. “Cứ vào hè, các hoạt động tình nguyện được tổ chức với mục đích vì cuộc sống cộng đồng. Năm nay, chúng tôi đã vạch ra các kế hoạch sẵn từ trước như: trồng cây xanh ở các tuyến phố, trồng rừng ngập mặn, tiếp sức mùa thi, giao cho các chi đoàn đảm nhận các công trình thanh niên. Từ các chỉ tiêu được phân bổ, các chi đoàn cụ thể hóa bằng hành động”, anh Lê Hoàng Thành, Bí thư Đoàn thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) bày tỏ.

Sinh viên tình nguyện ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng sẵn sàng cho một mùa tình nguyện mới đến những vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay gắn với chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Năm nay, Đoàn trường dự kiến tình nguyện hỗ trợ bàn ghế, làm nhà tại xã Hồng Trung (huyện A Lưới). Trước đó, chúng tôi có kế hoạch tiền trạm để nắm bắt tình hình cụ thể của địa bàn, xem bà con cần những gì để có thể giúp”, chị Trần Thị Phương Nhung, Phó Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học Huế cho biết.

Tập trung 19 xã có tỷ lệ nghèo cao

Theo anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ. “Kế hoạch tình nguyện tập trung tại 19 xã có tỷ lệ nghèo cao trên 25%, 29 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung các hoạt động và nguồn lực tại xã A Roàng (A Lưới), địa bàn quốc tế là nước bạn Lào”, anh Công cho biết.

Các đoàn viên, thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế khám và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo xã Hồng Tiến (TX. Hương Trà)

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ bao gồm các chương trình như: Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng.

Theo đó, mỗi huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 1 đội hình tuyên truyền, giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 1 đội hình tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức ít nhất 1 lần/tháng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; 100% cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7); xây dựng mới 5-7 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; vận động và xây dựng 10-12 "Nhà nhân ái", "Nhà khăn quàng đỏ"; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân; tổ chức tư vấn khởi nghiệp cho 2.000 thanh niên và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 500 thanh niên; xây dựng mới và sửa chữa 1-2km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng...

Bài, ảnh: QUỲNH VIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Đón đầu mùa cao điểm du lịch

Sắp bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, điểm du lịch cộng đồng đang làm mới sản phẩm du lịch, hoàn tất các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Với nhiều sản phẩm mới, du lịch Cố đô hứa hẹn sẽ bùng nổ về lượng khách mùa cao điểm.

Đón đầu mùa cao điểm du lịch
Return to top