ClockThứ Ba, 02/05/2017 07:02

Mỹ ban hành cảnh báo du lịch đến châu Âu

TTH.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ban hành cảnh báo du lịch đến châu Âu vào ngày 1/5, nói rằng công dân Mỹ cần nhận thức mối đe dọa tiếp diễn của các vụ tấn công khủng bố trên khắp lục địa này.

Cảnh báo nguy cơ Nhà hát Con sò của Sydney bị tấn công khủng bốMỹ mở rộng cảnh báo du lịch trước nguy cơ lan rộng của virus ZikaBa nước cảnh báo công dân thận trọng khi du lịch tới MỹNgành du lịch kêu gọi đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu sau các cuộc tấn công

Một binh sĩ Pháp canh gác bên trong sân bay quốc tế Charles de Gaulle ở Roissy, gần thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Trong cảnh báo, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến những vụ tấn công gần đây tại Pháp, Nga, Thụy Điển và Anh, đồng thời cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda "có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu".

Cảnh báo du lịch đến châu Âu trước đây do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành trước kỳ nghỉ lễ mùa đông, đã hết hạn vào tháng 2.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao nước này cho hay, cảnh báo mới không xuất phát từ một mối đe dọa cụ thể, mà là nhận thức về nguy cơ tấn công liên tục trước những kỳ nghỉ hè. Cảnh báo dự kiến hết hạn vào ngày 1/9.

Cũng theo cảnh báo trên, các khu mua sắm, cơ sở Chính phủ, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng, nơi thờ tự, công viên, sân bay và những địa điểm khác đều là mục tiêu của những cuộc tấn công.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

TIN MỚI

Return to top