ClockThứ Bảy, 08/02/2020 15:29

Mỹ công bố công dân Mỹ đầu tiên chết vì virus corona ở ngay Vũ Hán

Báo New York Times dẫn nguồn tin đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cho biết đã có một công dân Mỹ nhiễm virus corona chủng mới thiệt mạng.

WHO: Ưu tiên hàng đầu mặt hàng khẩu trang cho nhân viên y tếHệ thống tài chính của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng lớn vì nCoVCập nhật: Thêm 73 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 30.000

Các nhân viên mặc đồ bảo hộ khi khử trùng các đoàn tàu ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-2, báo New York Times của Mỹ dẫn lời một người phát ngôn đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho hay một công dân Mỹ nhiễm virus corona chủng mới đã tử vong tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Vũ Hán là trung tâm bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra. Đa số ca tử vong cho tới nay được ghi nhận tại Vũ Hán và các khu vực khác ở tỉnh Hồ Bắc.

Theo báo New York Times, công dân Mỹ trên dường như là người Mỹ đầu tiên thiệt mạng do nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV). Trước đó, truyền thông chưa tường thuật bất kỳ trường hợp nào thiệt mạng là công dân Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cho biết công dân Mỹ trên 60 tuổi. Ông bị nhiễm virus corona chủng mới, qua đời tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán hôm 6-2.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình về nỗi mất mát này. Vì sự tôn trọng sự riêng tư của gia đình, chúng tôi không có bình luận gì thêm" - người phát ngôn của đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh nói với Reuters.

Theo số liệu cập nhật ngày 8-2, có ít nhất 722 người đã thiệt mạng do nhiễm nCoV ở Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, có 1 ca tử vong ở Hong Kong và 1 ca tử vong ở Philippines. Trong khi đó, số ca nhiễm là hơn 34.000.

Hôm 6-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết có 19 người nước ngoài nhiễm nCoV ở Trung Quốc, trong đó có 2 người đã hồi phục. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp thông tin về quốc tịch của những người này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8-2 thông báo một người đàn ông Nhật Bản có khả năng cao nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã qua đời trong lúc nhập viện tại Vũ Hán, theo báo Japan Times.

Theo Hãng tin Reuters, như vậy người đàn ông này có khả năng là người Nhật Bản đầu tiên tử vong do nhiễm virus corona chủng mới.

Các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đã được ghi nhận tại nhiều nước thuộc nhiều châu lục từ châu Á, châu Âu cho tới châu Mỹ. Hiện có ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm.

Tới nay các trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Philippines (một người Trung Quốc tử vong ở Philippines). Người Nhật nói trên tử vong tại Vũ Hán, bên trong lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Tuoitre

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top