Thế giới Thế giới
Mỹ sốc vì tốc độ phát triển máy bay của Nga "quá nhanh"
Các nỗ lực của Nga nhằm nâng cấp lực lượng không quân đã khiến nhiều người ở Bộ Quốc phòng Mỹ kinh ngạc.
![]() |
Máy bay cường kích đa năng Su-34 của Nga. Nguồn: Sputnik |
Theo trang Sputnik, sự ngạc nhiên lớn tới mức Lầu năm góc đang tìm cách tái khởi động chương trình Chiến đấu cơ chiến thuật tiên tiến (ATF), đã cho ra lò chiếc F-22 siêu hiện đại.
Theo Tướng James Holmes, Phó Tham mưu trưởng Không lực Mỹ, nói trước Ủy ban quân sự Thượng viện rằng Quốc hội Mỹ và Bộ Quốc phòng đưa ra quyết định (ngưng chương trình ATF) quá sớm, gây bất lợi.
"Chúng ta đều chứng kiến cả Nga và Trung Quốc đang phát triển máy bay nhanh hơn nhiều so với mong đợi," ông nói trong buổi điều trần diễn ra vào ngày 8/3.
Tổng cộng 187 chiếc Raptor đã được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1996 - 2011. Lầu năm góc khó có khả năng đặt mua thêm loại máy bay này. Tuy nhiên những chiếc máy bay đã đưa vào trang bị vẫn có thể tiếp tục được nâng cấp.
Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga đã đưa máy bay huấn luyện tiên tiến Yakovlev Yak-130 vào phục vụ, bên cạnh máy bay cường kích đa năng Sukhoi Su-34 và tiêm kích đa năng siêu nhanh nhẹn Sukhoi Su-35S.
Ngoài ra Nga còn đang phát triển một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 dưới chương trình PAK FA. Đây là những chiếc máy bay tiêm kích đa nhiệm có khả năng tàng hình trước rađa đối phương.
Không quân Nga sẽ nhận những chiếc PAK FA đầu tiên, hiện có tên T-50, vào cuối năm 2016 hoặc đầu 2017. PAK FA được thiết kế để thay thế các máy bay Mig-29 và Su-27./.
Theo Vietnam+
- COVID-19 và bài học về sự liên kết trong một thế giới đầy rủi ro (05/07)
- Các quốc gia châu Á hành động để chống lạm phát tăng cao (04/07)
- Nhiều nền kinh tế lớn dự báo sẽ suy thoái trong 12 tháng tới (04/07)
- Quốc khánh Mỹ 4-7: Nhiều thành phố lớn hủy bắn pháo hoa do bão giá cả (04/07)
- Mối lo lạm phát đè nặng châu Á (04/07)
- Xả súng ở thủ đô Đan Mạch: 3 người chết, một nghi phạm bị bắt (04/07)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực
- Ngân hàng Thế giới thành lập Quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”