Thế giới

New Zealand cam kết tăng gấp 4 lần viện trợ khí hậu trước thềm hội nghị COP26

ClockThứ Hai, 18/10/2021 17:51
TTH.VN - Tin từ Reuters hôm nay (18/10) cho biết, New Zealand cam kết sẽ tăng gấp 4 lần chi viện trợ nước ngoài cho vấn đề biến đổi khí hậu, nhằm góp phần giải quyết các phản ứng được cho là chưa tương xứng với quy mô của thách thức toàn cầu này trong những thập kỷ gần đây.

Hạn chế đi lại vì COVID-19 và mặt lợi cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậuNew Zealand thông qua luật “Zero Carbon” vào năm 2050Quân đội New Zealand dốc sức cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậuNew Zealand ngừng thăm dò thêm dầu mỏ ngoài khơi để đối phó biến đổi khí hậu

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ nâng ngân sách viện trợ khí hậu lên 930 triệu USD trong 4 năm tới, vào thời điểm các đại diện từ khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu mang tính bước ngoặt của LHQ (COP26) về sự nóng lên toàn cầu.

Theo lời Thủ tướng Ardern, khoản viện trợ này sẽ được chính phủ New Zealand triển khai trong nhiều dự án và thông qua các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Khí hậu Xanh của LHQ. Thủ tướng Ardern cũng cho biết ít nhất một nửa số tiền trên sẽ được chuyển đến các quốc đảo Thái Bình Dương, khi nhiều quốc gia của khu vực này nằm ở vùng trũng thấp và đang phải đối mặt với tình trạng nước biển dâng. Số tiền này sẽ giúp các cộng đồng đang ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu chống chọi lại với những cơn bão lớn, tình trạng nước biển dâng và thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng, gây ra lũ lụt và hạn hán, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của người dân.

Theo đánh giá của tổ chức giám sát Climate Action Tracker, ngân sách viện trợ khí hậu hiện có của New Zealand được cho là “thiếu nghiêm trọng”, với phản ứng tổng thể đối với sự nóng lên toàn cầu được xem là “rất thiếu”.

Việc tăng quỹ khí hậu từ năm 2022 đến năm 2025 tới đây sẽ làm cho đóng góp bình quân đầu người của New Zealand vào tài chính khí hậu toàn cầu ngang bằng với Anh.

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand James Shaw cho rằng các quốc gia tương đối giàu có như New Zealand có nhiệm vụ giúp các quốc gia dễ bị tổn thương chuẩn bị để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Thủ tướng Ardern mô tả biến đổi khí hậu là một vấn đề mang tính quyết định đối với các thế hệ và chính phủ New Zealand đã đưa ra một loạt chính sách mạnh mẽ về vấn đề này trong 4 năm qua.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top