ClockThứ Ba, 19/05/2020 13:15

Nghiên cứu, áp dụng được thì quá tốt

TTH - Những miệng cống như thế này được phân bố rộng khắp và khá dày 2 bên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Chúng đảm bảo cho việc thu gom, thoát nước nhanh chóng, chống ngập cho đô thị vào mùa mưa. Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng, những miệng thu nước này lại là nơi bốc mùi hôi thối dội ngược từ lòng cống lên, gây khó chịu cho người qua lại và là nỗi khổ cho nhiều gia đình, quán xá chung quanh. Không hiếm gia đình phải tìm các tông, bao tải… để đậy lên miệng cống chặn mùi, cho dù việc làm này có thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp của phố thị.

Khởi động từ vốn kết dưĐầu tư 170 tỷ đồng chỉnh trang các tuyến đường tại TP. HuếCông trình để lại ổ voi, ổ gàDự án cải thiện môi trường nước TP. Huế: Thách thức sử dụng vốn kết dư

Miệng cống trên đường Lê Lợi

Trong một lần đứng chờ người nhà trên đường Hùng Vương đoạn gần Khách sạn Duy Tân. Đúng vào lúc giữa trưa, nhìn lề đường phía trước có một bóng cây, tôi vội chạy đến, dựng xe và nhảy lên lề để tránh cái nắng đang chao chát đổ lửa. Nghiệt nỗi, gần ngay đó lại là một miệng cống, tôi và một người đàn ông lớn tuổi cũng đang vào “tị nạn” dưới bóng cây phải nhăn mày, bịt mũi để tránh cái mùi “nồng nàn” khó chịu phảng phất từ miệng cống này. Người đàn ông bâng quơ bắt chuyện với tôi và bảo, ngày trước theo như ông biết, mỗi miệng cống như thế này thường được thiết kế kèm theo cái “lưỡi gà”. Thiết bị đặc biệt này cho phép nước thoát xuống nhưng lại ngăn không cho mùi bốc lên. Bây giờ thì vị trí nào cũng chỉ là tấm lưới chống rác đơn giản, thúi um cả phố là phải.

Nghe ông nói, tôi về tra Google xem cái “lưỡi gà” nó như thế nào, nhưng chịu, không tìm được. Có thể anh gu-gồ chỉ chịu tìm giúp khi đánh đúng tên kỹ thuật của thiết bị này chăng? Rất hy vọng các anh, các chị trong giới chuyên môn cùng thử tìm, và quả thật nếu có, áp dụng bổ sung cho các miệng cống thì tốt quá- ít nhất là tại các khu vực đông dân cư, phố du lịch trọng điểm. Hoặc từ gợi ý có tính “nhắc nhớ” của người đàn ông nọ, giới kỹ sư, công nhân kỹ thuật cùng bắt tay nghiên cứu, sáng tạo thành công thì càng quý và rất ý nghĩa. Nhất là khi tất cả đang cùng chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: Hàn Yên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học công nghệ: Xuất phát từ thực tiễn và phục vụ lại thực tiễn

Để tạo ra một sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Và, kết quả nghiên cứu KHCN đòi hỏi phải quay trở lại phục vụ thực tiễn cuộc sống, được chuyển giao, ứng dụng, thương mại hóa để không lãng phí tiền tài, kỳ vọng.

Nghiên cứu khoa học công nghệ Xuất phát từ thực tiễn và phục vụ lại thực tiễn
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học công nghệ

Chiều 18/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và hội thảo "2 năm thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về xây dựng Trung tâm KHCN, kết quả và giải pháp". Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn...

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học công nghệ
Return to top