ClockThứ Bảy, 26/06/2021 06:30

Người chỉ huy gương mẫu, năng động

TTH - Với tâm nguyện “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, anh Nguyễn Minh Phụng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (BCH QS) phường Hương Xuân (TX. Hương Trà) là tấm gương về sự mẫu mực, năng động, nhiệt tình.

Người chỉ huy trưởng mẫu mực

Anh Nguyễn Minh Phụng (bên phải) trao tiền hỗ trợ cho dân quân khó khăn (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)

Anh Nguyễn Minh Phụng (sinh năm 1987) đã đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng BCH QS phường Hương Xuân được 6 năm nay.

Yêu màu xanh áo lính từ khi còn nhỏ, năm 2007, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Nguyễn Minh Phụng tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phụng tiếp tục theo học khóa 1 ngành Quân sự cơ sở bậc đại học Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trong quá trình học tập và huấn luyện tại trường, anh Phụng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau khi hoàn thành khóa học trở về địa phương, năm 2014, anh Nguyễn Minh Phụng được Đảng ủy, chính quyền phường Hương Xuân tin tưởng bố trí, bầu vào nhiều chức vụ quan trọng như: cán bộ tuyên giáo; Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH QS phường... Anh cũng là đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.

Từ khi đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng BCH QS phường, anh Nguyễn Minh Phụng đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện tại địa phương, xây dựng tốt các chương trình, phương án đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, góp phần cùng các cấp ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại phường Hương Xuân.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, anh Phụng cùng anh em trong BCH QS phường còn làm tốt công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP); phối hợp với lực lượng công an phường tổ chức tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cứu nạn, cứu hộ, giúp dân trong thiên tai bão lụt.

Ông Nguyễn Tiến Giang, Bí thư Đảng ủy phường Hương Xuân nhận xét: “Với cương vị Chỉ huy trưởng BCH QS phường, anh Phụng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ QS-QP địa phương. Đặc biệt, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo đủ quân số, biên chế và chất lượng theo quy định của cấp trên; đồng thời, xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhờ vậy, công tác tuyển quân, tổ chức sơ và khám tuyển ở phường Hương Xuân được thực hiện đảm bảo công bằng, đúng luật;  hàng năm số lượng thanh niên nhập ngũ của địa phương đảm bảo chất lượng và số lượng”.

Anh Phụng và BCH QS phường Hương Sơ còn vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình dân quân khó khăn, người dân nghèo trên địa bàn phường bị thiệt hại do thiên tai; là thành viên tích cực tham gia hoạt động lẫn ủng hộ vật chất trong Hội từ thiện bóng đá “Nối nhịp nghĩa tình Đài VTV8” để giúp đỡ các hoàn cảnh học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh trong 7 năm qua.

Thiếu tá Ngô Anh Đức, Chính trị viên BCH QS thị xã Hương Trà đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Minh Phụng là cán bộ có năng lực, chịu khó, trách nhiệm với công việc, ham học hỏi. Trên cương vị Chỉ huy trưởng BCH QS phường Hương Xuân, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ QS-QP, huấn luyện DQTV tại địa phương, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng được khối đoàn kết trong BCH QS phường”.

Dưới sự chỉ huy của anh Nguyễn Minh Phụng, BCH QS phường Hương Xuân là tập thể được Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy QS tỉnh, UBND thị xã Hương Trà, BCH QS thị xã Hương Trà tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong thời gian qua.

 Bản thân anh Phụng được Chính ủy Quân khu 4 tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2014-2019; UBND tỉnh, Bộ chỉ huy QS tỉnh, UBND thị xã Hương Trà, BCH QS thị xã Hương Trà tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và nhiều danh hiệu khác.

Bài, ảnh: TRƯƠNG HUYỀN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

“Năm 2024 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng - năm tăng tốc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm tạo dấu mốc đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy, chúng ta phải dồn sức, nỗ lực, quyết tâm cao để có thể về đích thắng lợi”, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo như vậy khi kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XVI chiều 5/12.

Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
Chi hội phó năng động, nhiệt huyết

“Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm với mỗi công việc được giao…” là nhận xét chung của cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ Phòng Chính trị khi nhắc đến Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh, nhân viên Ban Tuyên huấn, Chi hội phó Hội Phụ nữ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Chi hội phó năng động, nhiệt huyết
Năng động trong kinh doanh

Đam mê, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, nhiều nữ doanh nhân (NDN) khai thác có hiệu quả tài nguyên bản địa, vượt qua những khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển.

Năng động trong kinh doanh
KÊ KHAI TÀI SẢN ĐỂ NGĂN NGỪA THAM NHŨNG:
Cần sự gương mẫu, trung thực, tránh hình thức

Tăng cường kiểm tra gắn với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng. Tuy nhiên, rất cần sự gương mẫu, trung thực, tránh hình thức của người kê khai và cả người kiểm soát việc kê khai.

Cần sự gương mẫu, trung thực, tránh hình thức
Return to top