Thế giới

Người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech

ClockThứ Tư, 09/12/2020 09:30
Bà Margaret Keenan chia sẻ, bà cảm thấy "thật vinh dự" khi trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Coventry.

Mỹ dự kiến tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho 100 triệu người vào tháng 2/2021Indonesia tiếp nhận những liều vắc xin đầu tiên từ hãng Sinovac của Trung QuốcNga: Cần đeo khẩu trang ngay cả sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

Ảnh minh họa: Pfizer

Một phụ nữ 90 tuổi tại Bắc Ireland đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 do công ty dược của Mỹ Pfizer hợp tác với đối tác BioNTech của Đức sản xuất, bên ngoài chương trình thử nghiệm. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà của Anh.

Bà Margaret Keenan, đến từ Enniskillen chia sẻ, bà cảm thấy "thật vinh dự" khi trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Coventry./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top