Thế giới

Nhật Bản cam kết hỗ trợ hậu cần phân phối công bằng vaccine COVID-19

ClockChủ Nhật, 23/05/2021 07:06
TTH.VN - Theo Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, việc tiếp cận bất bình đẳng đối với vaccine ngừa COVID-19 trên khắp châu Á sẽ gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của khu vực này từ đại dịch. Ông Yoshihide Suga cũng cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần cần thiết nhằm tạo điều kiện phân phối công bằng các mũi tiêm.

WHO: Vaccine COVID-19 có thể chống lại tất cả các biến thểXuất hiện tình trạng “mất kết nối” giữa các nước do bất bình đẳng về vaccine

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 được triển khai tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây sẽ là nội dung dẫn đầu chương trình nghị sự khi Thủ tướng Nhật Bản tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Cam kết thị trường mở tiên tiến (COVAX AMC) vào ngày 2/6 sắp tới.

Được biết, COVAX AMC là một nỗ lực toàn cầu của các quốc gia phát triển, nhằm mua và phân phối các mũi tiêm ngừa dịch bệnh COVID-19 cho những quốc gia nghèo hơn.

“Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng đối với các loại vaccine an toàn và hiệu quả trên khắp thế giới, bao gồm cả những quốc gia đang phát triển”, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết. Đồng thời nhấn mạnh rằng, Nhật Bản sẽ hỗ trợ phát triển hậu cần chuỗi cung ứng lạnh, đóng vai trò quan trọng đối với việc phân phối vaccine ở mức nhiệt độ dưới 0 độ C.

Trong một động thái liên quan, Nhật Bản ngày 20/5 đã phê duyệt 2 loại vaccine của hãng dược phẩm Moderna và nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca. Trong khi đó, các trung tâm tiêm chủng hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động ở thủ đô Tokyo và thành phố Osaka vào ngày 24/5.

Những ngày gần đây, những điểm nóng như Tokyo và Osaka đã ghi nhận sự sụt giảm về số ca nhiễm COVID-19 mới; dù vậy, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo không nên mất cảnh giác, bởi bản chất nguy hiểm của các chủng đột biến của virus SARS-CoV-2 đã trở nên phổ biến.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top