ClockThứ Hai, 29/08/2016 20:52

Nhật Bản - Châu Phi thúc đẩy đầu tư, hợp tác chống khủng bố

TTH - Trong phiên bế mạc Hội nghị quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD) được tổ chức ở thủ đô Nairobi - Kenya, lãnh đạo Nhật Bản và các nước châu Phi cam kết sẽ hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự hàng hải, dựa trên các điều luật quốc tế, Japantimes ngày 29/8 đưa tin.

Trong Tuyên bố Nairobi được thông qua tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho khu vực đang phát triển nhanh chóng này.

TICAD lần đầu tiên được tổ chức ở Kenya. Ảnh: AP

Cuộc họp lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài Nhật Bản, diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang tìm cách tăng cường sự hiện diện về kinh tế và chính trị của mình tại châu lục này, trước sức ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Trung Quốc.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Abe cam kết sẽ huy động 30 tỷ USD trong các quỹ tư nhân và các khu vực công để đầu tư vào việc phát triển hạ tầng, mở rộng các dịch vụ giáo dục và y tế tại châu lục này trong khoảng thời gian 3 năm, bắt đầu từ năm 2016.

Bên cạnh đó, Tuyên bố Nairobi cũng nhấn mạnh đến “tầm quan trọng của việc thúc đẩy các nỗ lực khu vực và quốc tế liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó bao gồm cả vấn nạn cướp biển, đánh bắt cá bất hợp pháp và các tội phạm hàng hải khác, duy trì một trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ AP & Japantoday)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Return to top