Thế giới Thế giới
Nhật Bản gia hạn cư trú cho lao động nước ngoài có tay nghề
TTH.VN - Nhiều khả năng quy định về một dạng cư trú tạm thời dưới tên gọi lao động có kỹ năng nhất định sẽ nhanh chóng được áp dụng kể từ tháng 4/2019.
- » Nhật Bản vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động trong thời gian dài
- » Tương lai 'robot vùng lên': Thách thức không chỉ cho người lao động
- » Nhật Bản sử dụng robot, lao động nữ và người cao tuổi để đối phó với khủng hoảng lao động
- » Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký
- » Gần 2/3 lao động toàn cầu thuộc nền kinh tế phi chính thức
- » Khai mạc hội nghị lao động quốc tế lần thứ 107 ở Thụy Sĩ
Quy định mới cũng sẽ cho phép lao động mang theo người thân đến Nhật Bản. Ảnh: Jakarta Post
Chính phủ Nhật Bản ngày 31/3 tuyên bố, nước này đang lên kế hoạch bãi bỏ các giới hạn về thời gian cư trú cho lực lượng lao động nước ngoài dựa vào năng lực tiếng Nhật nhất định và kỹ năng làm việc thành thạo.
Được biết, chính sách này đã được nhắc đến lần đầu tiên trong dự thảo Chính sách cơ bản của chính phủ về cải cách kinh tế - tài chính. Mặc dù một số điều khoản bắt buộc phải có điều kiện đi kèm, song nhìn chung kế hoạch vẫn được nhận định là một bước tiến lớn, phản ánh chính xác mục tiêu thúc đẩy lao động nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản và giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng ở nước này.
Nhiều khả năng quy định về một dạng cư trú tạm thời dưới tên gọi lao động có kỹ năng nhất định sẽ nhanh chóng được áp dụng kể từ tháng 4/2019.
Theo nội dung quy định, các lao động đã hoàn thành thời gian thử việc kéo dài 5 năm sẽ có thêm 5 năm nữa để tiếp tục làm việc tại Nhật Bản.
Thông qua chính sách linh hoạt, chính phủ Nhật Bản hi vọng đến năm 2025, nước này sẽ thu hút thêm khoảng 500.000 lao động nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, điều dưỡng, xây dựng, khách sạn và đóng tàu.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh vấn đề thiếu lao động ở Nhật Bản đang ngày một trầm trọng. Tình trạng kéo dài sẽ cản trở không nhỏ đến chính sách kinh tế Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe.
Đan Lê (Lược dịch từ Jakarpat Post)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên (20/05)
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ (20/05)
- APEC theo đuổi sự phục hồi toàn diện và bền vững (20/05)
- Dịch COVID-19: Indonesia lạc quan chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu (20/05)
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (20/05)
-
Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
- Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á
- Hơn 45 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Changi
- Thế giới đang tiến "gần hơn" đến ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
- Đầu tư định cư châu âu
- Có nên xuất khẩu lao động châu âu không
- Bán căn hộ quận 9 MT EASTMARK CITY
- Thông tin dự án novaworld hồ tràm
- Visa đặc định loại 2 của Nhật
- Xem tin mới nhất hôm nay