ClockThứ Ba, 14/09/2021 14:41

Nhật Bản quyết định viện trợ thêm vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Ngày 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ viện trợ tổng cộng 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca cho 4 quốc gia/vùng lãnh thổ ở châu Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Đài Loan (Trung Quốc).

Thủ tướng đề nghị WHO ưu tiên cung cấp vaccine cho Việt Nam nhanh nhất, sớm nhấtCH Czech viện trợ 250.000 liều vắc xin COVID-19 cho Việt NamĐạt cam kết 150 triệu liều vắc xin COVID-19, Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế hỗ trợHơn 2 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19 về đến Việt NamHàng triệu liều vắc-xin Covid-19 sẽ về Việt Nam cuối tháng 2 nàyTiêm phòng cúm mùa cho ít nhất 90% nhân viên y tế

Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Motegi nói: “Trên cơ sở đề nghị từ các quốc gia/vùng lãnh thổ liên quan, chúng tôi đã quyết định cung cấp 500.000 liều vaccine cho Đài Loan, 400.000 liều cho Việt Nam, 300.000 liều cho Thái Lan và 100.000 liều cho Brunei. Số vaccine này sẽ được chuyển giao càng sớm, càng tốt cho các quốc gia/vùng lãnh thổ này ngay khi có”. Với quyết định mới nhất này, Bộ trưởng Motegi cho biết tổng số vaccine COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Đài Loan (Trung Quốc) đã lên tới 3,9 triệu liều và cho Việt Nam lên tới 3,18 triệu liều.

Theo Bộ trưởng Motegi, cho đến thời điểm này, Nhật Bản đã viện trợ hơn 23 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất ở Nhật Bản cho các quốc gia/vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng cam kết tài trợ 1 tỷ USD và 30 triệu liều vaccine theo chương trình chia sẻ vaccine quốc tế COVAX được giám sát bởi liên minh GAVI và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong khi đó, theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tính đến ngày 12/9, có gần 80 triệu người ở nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có gần 64,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Theo Tin tức TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top