Thế giới

Nhiều người bị thương trong vụ xả súng tại bang Texas

ClockThứ Sáu, 09/04/2021 09:52
Cảnh sát cho biết, nhiều người đã bị thương trong một vụ xả súng vừa xảy ra tại một doanh nghiệp ở thành phố Bryan, bang Texas, và một cuộc truy lùng hung thủ đang diễn ra.

Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng tại bang GeorgiaMỹ xem xét ra luật nghiêm khắc để đối phó nạn xả súng hàng loạt

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: NY Post)

Trung úy Jason James thuộc Sở Cảnh sát Bryan cho biết, một vụ nổ súng xảy ra lúc 2 giờ 30 chiều 8/4 (theo giờ địa phương) và nạn nhân là nhân viên của một doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, ông Jason James không cung cấp số lượng chính xác những người bị thương và không biết liệu có ai thiệt mạng trong vụ xả súng này hay không. Những người bị thương đã được đưa đến điều trị ở bệnh viện gần đó.

Trung úy Jason James cho biết thêm, các nhân viên của doanh nghiệp này đang được lấy lời khai và các nhân chứng đã xác định được nghi phạm. Cảnh sát đang gấp rút tìm kiếm đối tượng tình nghi thực hiện vụ xả súng.

Vụ xả súng mới nhất này xảy ra đúng vào ngày Tổng thống Joe Biden công bố một số biện pháp nhằm đối phó với với vấn đề bạo lực súng đạn trên khắp nước Mỹ, điều mà ông gọi là “một dịch bệnh và là sự xấu hổ với thế giới”./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top