ClockChủ Nhật, 01/11/2015 10:42

Nhiều thử thách để chọn gương mặt đại diện cho du lịch Huế

TTH.VN - Từ ngày 28/10 đến 6/11, 22 người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế trải qua các phần thi, như: áo tắm, thuyết trình, ảnh, tham gia hoạt động xã hội... để chọn ra gương mặt hoa hậu đại diện cho du lịch Huế.

Sáng 1/11, 8 gương mặt được lựa chọn sau phần thi thuyết trình đã đi thuyết trình thực tế tại 3 điểm di tích: Đại Nội, lăng Tự Đức và chùa Thiên Mụ. Tại các điểm đến này, các thí sinh thể hiện khả năng của mình với vai trò là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về vẻ đẹp di sản văn hóa Huế với du khách.


Thí sinh thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công.

Trước đó, chiều 31/10, các thí sinh đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công (đường Yết Kiêu, Tp. Huế) và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Sơn Ca (phường Kim Long).
Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 6/11 tại Trung tâm Thể thao Huế. Chương trình đêm Gala sẽ được tổ chức trong đêm 7/11. Thành phần Ban giám khảo gồm hoa hậu Ngọc Hân và những người có kinh nghiệm trong việc chấm các cuộc thi sắc đẹp trong nước.
Cuộc thi nhằm tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Huế nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa truyền thống, tiềm năng và thắng cảnh du lịch của Thừa Thiên Huế đến công chúng cả nước và quốc tế.
Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

TIN MỚI

Return to top