Thế giới

Nhu cầu điện năng toàn cầu tăng vượt mức trước đại dịch

ClockThứ Năm, 26/08/2021 14:52
TTH.VN - Theo một nghiên cứu mới được Tổ chức môi trường Ember có trụ sở tại London (Anh) công bố, nhu cầu điện và lượng khí thải hiện cao hơn 5% so với mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Mỹ: Chính quyền sẽ cấp phép khởi động lại dự án điện gió ngoài khơiEU: Năng lượng tái tạo vượt nhiên liệu hóa thạch trong cơ cấu điện năng

Các tuabin gió tại biển Baltic, phía bắc Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phân tích cho thấy, lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ ngành điện toàn cầu đã tăng vọt vượt mức trước đại dịch, lên mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, nhu cầu điện năng cũng vượt mức tăng trưởng của năng lượng tái tạo.

Cụ thể, 61% điện năng trên thế giới vào năm 2020 vẫn đến từ nhiên liệu hóa thạch. Cũng trong năm ngoái, 5 quốc gia thuộc Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) có hơn 75% lượng điện năng được cung cấp từ nhiên liệu hóa thạch; trong đó, Saudi Arabia ở mức 100%, Nam Phi là 89%, Indonesia là 83%, Mexico là 75%, và Australia là 75%.

Nghiên cứu cảnh báo, quá trình chuyển đổi của thế giới khỏi điện than, lĩnh vực đóng góp vào khoảng 30% lượng khí thải nhà kính của thế giới, đang diễn ra quá chậm để tránh được những tác động tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong một tuyên bố, nhà phân tích hàng đầu của Ember, ông Dave Jones cho rằng, việc sử dụng điện than phải giảm 80% vào cuối thập kỷ này, nhằm tránh mức độ nguy hiểm của tình trạng ấm lên toàn cầu trên mức 1,5 độ C.

Các phát hiện nói trên được đưa ra trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quan trọng về khí hậu của Liên Hiệp quốc (LHQ) ở thành phố Glasgow (Scotland) vào tháng 11 tới, nơi các nhà đàm phán sẽ thúc đẩy những hành động tham vọng hơn về khí hậu, cũng như các cam kết giảm phát thải từ các quốc gia trên thế giới.

Đáng chú ý, nghiên cứu của Ember cũng chỉ ra một số khía cạnh tích cực. Chẳng hạn như, năng lượng gió và năng lượng Mặt trời đã tăng 15% trong năm 2020, sản xuất gần một phần mười lượng điện năng của thế giới, đồng thời đánh dấu mức tăng gấp đôi về sản lượng kể từ năm 2015.

Một số quốc gia hiện có được khoảng 10% điện năng từ gió và năng lượng Mặt trời, bao gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, và Brazil. Mỹ và khu vực châu Âu đã chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất về năng lượng gió và năng lượng Mặt trời; trong đó, Đức ở mức 33% và Vương quốc Anh là 29%.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top