Thế giới

Ông Biden: 'Đại dịch COVID-19 đã kết thúc'

ClockThứ Hai, 19/09/2022 09:25
Xuất hiện trên Đài CBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông tin rằng đại dịch COVID-19 đã kết thúc, nhưng thừa nhận Mỹ vẫn còn "vấn đề" với dịch bệnh này, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người Mỹ.

CDC Mỹ đưa ra hướng dẫn phòng chống COVID-19 mớiMỹ cam kết tăng cường đầu tư vào khu vực Thái Bình DươngMỹ bỏ xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành cho du khách quốc tếHai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở MỹSố ca COVID-19 tăng trở lại ở châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: CNN/GETTY IMAGES

"Chúng tôi (Mỹ) vẫn còn vấn đề với COVID-19. Chúng tôi vẫn đang làm nhiều việc liên quan dịch bệnh này. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã kết thúc" - Tổng thống Biden nói trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS phát sóng ngày 18-9 giờ Mỹ. 

Hiện tại Chính phủ Mỹ vẫn chỉ định COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây lo ngại quốc tế.

Tuy nhiên, theo Đài CNN, bình luận của Tổng thống Biden về COVID-19 đã tiếp nối những bình luận đầy hy vọng khác từ các nhà lãnh đạo y tế toàn cầu.

Trong cuộc họp báo tuần trước, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định sự kết thúc của đại dịch COVID-19 "đã ở trước mắt".

"Tuần trước, số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo hằng tuần thấp nhất kể từ tháng 3-2020. Chúng ta chưa bao giờ ở vị thế tốt hơn như hiện nay để chấm dứt đại dịch. Chúng ta vẫn chưa đạt đến đích đó, nhưng kết quả đã ở trong tầm mắt" - ông Tedros phát biểu lúc đó.

Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã điều chỉnh các hướng dẫn về COVID-19 để thúc giục nước này tránh xa các biện pháp như cách ly và giãn cách xã hội. Thay vào đó, nước này tập trung vào việc giảm các ca bệnh nặng do COVID-19.

Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý một số người (trong đó có người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, người bị một số khuyết tật hoặc bệnh nền...) có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn và có thể cần phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa hơn.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top