Thế giới

Ông Biden lựa chọn bà Katherine Tai làm tân Đại diện Thương mại Mỹ

ClockThứ Năm, 10/12/2020 08:39
Theo Reuters, ba nguồn thạo tin ngày 9/12 tiết lộ, ông Joe Biden đã lựa chọn bà Katherine Tai - luật sư thương mại hàng đầu của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện làm tân Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch ứng phó Covid-19 trong 100 ngày đầu tiênKết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin xác nhận chiến thắng của ông BidenMỹ: Ông Joe Biden kêu gọi người dân bảo vệ mình trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơnNếu nhậm chức, chính quyền ông Joe Biden sẽ phải xem xét vai trò của Mỹ ở châu Á - Thái Bình DươngÔng Joe Biden chính thức công bố đề cử nhân sự cho một số vị trí chủ chốt

Bà Katherine Tai - luật sư thương mại hàng đầu của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện. (Nguồn: uschina)

Bà Tai, 45 tuổi, người Mỹ gốc Hoa, tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng Yale và Harvard - nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sỹ của đảng Dân chủ, cũng như giới công nhân và doanh nghiệp.

Bà Tai từng đứng đầu bộ phận theo dõi tình hình thực thi các quy định thương mại của Trung Quốc tại văn phòng USTR.

Trên cương vị này, bà Tai là luật sư chính chịu trách nhiệm khởi kiện những vụ vi phạm thương mại đối với Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuy nhiên, người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top